Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sức hút phong trào “sinh viên 5 tốt”

Cập nhật: 08:40 ngày 30/11/2018
(BGĐT)- Không chỉ vững kiến thức chuyên môn, sinh viên còn cần có kỹ năng giao tiếp để có cơ hội việc làm cao hơn. "Sinh viên 5 tốt" là phong trào được tổ chức đoàn, hội sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang triển khai nhằm thúc đẩy sinh viên tích cực rèn luyện, phát triển toàn diện.

Tạo sự năng động, sáng tạo

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát động từ năm 2009. Để đạt danh hiệu này, sinh viên phải rèn luyện 5 tiêu chí: “Học tập tốt - đạo đức tốt – tình nguyện tốt - hội nhập tốt - thể lực tốt”. Chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cho biết, để thu hút đông đảo sinh viên tham gia, Đoàn trường đề xuất với Ban Giám hiệu lồng ghép hoạt động của phong trào với chương trình "Tình nguyện xanh", khen thưởng hằng tháng, hằng quý… Hội Sinh viên của trường triển khai nhiều hoạt động tình nguyện như: Tập huấn khoa học kỹ thuật chăm sóc cây, con cho người dân ở các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình; vận động hiến máu tình nguyện; giáo dục kỹ năng sống. Tham mưu, đề xuất gắn danh hiệu sinh viên 5 tốt thành tiêu chuẩn xét học bổng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng để sinh viên có động lực phấn đấu.

{keywords}

Nguyễn Văn Tạo (thứ ba từ trái sang)  sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn trong giờ học kỹ thuật điện.

Ở Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn danh hiệu này trở thành mục tiêu mà nhiều sinh viên mong muốn, phấn đấu đạt được. Theo thầy giáo Phạm Tuấn Vũ, Phó Bí thư Đoàn trường, Trường triển khai nhiều hoạt động đa dạng, cụ thể, phù hợp với từng khoa, nhóm sinh viên như: Thi vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường, hội thi tay nghề giỏi, thiết kế sản phẩm mô hình…

Các trường như: Cao đẳng Ngô Gia Tự, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phong trào cũng được quan tâm với nhiều nội dung như: Tôi yêu nghề của tôi, Nghiệp vụ sư phạm.

Cơ hội rộng mở

Nhờ tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy sinh viên phấn đấu rèn luyện trở thành "Sinh viên 5 tốt" nên từ năm học 2015 - 2016 đến nay, toàn tỉnh xuất hiện hàng trăm sinh viên đạt danh hiệu này. Ví như, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang có 250 sinh viên đạt danh hiệu cấp trường, cấp tỉnh. Vừa qua, Trường có hai sinh viên 5 tốt là: Phạm Thị Quyên, lớp D4A, Khoa Công nghệ Thực phẩm và Nguyễn Thị Hà My, lớp D3A, Khoa Thú y được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng”. Sau khi tốt nghiệp, cả Quyên và My đều tìm được công việc phù hợp với ngành học, sở thích. Khoảng 3/4 sinh viên 5 tốt của Trường đều được các đơn vị tuyển dụng từ khi học năm cuối.

Vừa tham gia thực tập 2 tháng ở Hà Nam, NguyễnVăn Tạo, Bí thư Chi đoàn lớp Đ 4B, Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn cũng đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường. Tạo được giảng viên của trường tin tưởng giao làm nhóm trưởng thực hành; thường tham gia hỗ trợ, lắp đặt các công trình điện tại nhà dân để rèn kỹ năng, có thêm thu nhập.

Bên cạnh đó, sinh viên nhà trường được tham gia các chương trình tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Nhờ đó nhiều sinh viên trở nên năng động, sáng tạo hơn, tự tìm được lối đi riêng.

Anh Hoàng Văn Quân, Trưởng Ban Thanh niên Trường học và Công tác thiếu nhi, Tỉnh đoàn cho biết: “Để phong trào “Sinh viên 5 tốt” trở thành xương sống trong hoạt động thu hút sinh viên, Tỉnh đoàn phối hợp với ban giám hiệu các trường đẩy mạnh phong trào này. Đồng thời liên tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào; theo dõi, đánh giá, hỗ trợ kịp thời cho sinh viên; tuyên dương, khen thưởng tập thể, sinh viên có thành tích xuất sắc trong phong trào. Tỉnh đoàn, các trường cũng tích cực làm cầu nối với đơn vị tuyển dụng, doanh nghiệp, tạo động lực phấn đấu trong sinh viên”.

Tuyên dương 102 'Sinh viên 5 tốt' và 113 'Học sinh 3 tích cực'
Tối 9-1, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh (HCM) đã diễn ra lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh - sinh viên Việt Nam 9-1 (1950-2018) và tuyên dương học sinh sinh viên (HSSV) đạt danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” và “Sinh viên 5 tốt” năm 2017.
 
Hai năm liên tiếp đạt "Sinh viên 5 tốt"
Nguyễn Trần Trâm Anh là sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương 2 năm liên tiếp.
 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...