Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Bí thư Đoàn trường năng động và ước mơ trở thành kỹ sư cơ khí

Cập nhật: 07:00 ngày 21/10/2018
(BGĐT) - Bố mất sớm, hoàn cảnh khó khăn nên hè đến Dương Quang Huy (SN 2001), học sinh lớp 12 A1, Trường THPT Thái Thuận (TP Bắc Giang) phải tranh thủ làm thêm tại các quán ăn hoặc phụ hồ lấy tiền đóng học phí, đỡ đần gia đình. Mặc dù vậy Huy luôn đạt thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, em hiện là Phó Bí thư Đoàn trường.

Nhắc đến Huy, cô giáo Ngô Mai Hạnh, Bí thư Đoàn trường bật mí: “Em không chỉ học tập tốt mà còn đa tài, nhiều ý tưởng sáng tạo. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Huy rất tự lập, tranh thủ nghỉ hè còn đi làm thêm, tự trang trải tiền học phí”. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ phải vất vả làm lụng nuôi các con ăn học. Ý thức được điều ấy, tranh thủ nghỉ hè, em còn xin làm phục vụ tại quán ăn hay đi phu hồ để có tiền đóng học phí. Không vì thế em sao nhãng việc học, nhiều năm liền, Huy là học sinh khá, giỏi; đặc biệt em bộc lộ niềm yêu thích với môn Vật lý, Toán học. Ở hai môn học này, em luôn đạt điểm 9, 10. Niềm đam mê của em xuất phát từ những tò mò, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của đồng hồ, ti vi, quạt điện. Huy vẫn tự mày mò, tìm hiểu về các đồ dùng gia đình, rồi tự sửa chữa, lắp ráp những đồ vật đã hỏng. Mơ ước của Huy là được trở thành kỹ sư cơ khí nên em vẫn tích cực học tập với nguyện vọng thi đỗ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

{keywords}

Dương Quang Huy cùng cô giáo Ngô Mai Hạnh, Bí thư Đoàn trường trao đổi ý tưởng nâng cao chất lượng hoạt động đoàn.

Không chỉ có thành tích học tập tốt, Huy bộc lộ năng khiếu hoạt động Đoàn với nhiều sáng kiến hay. Ở hai kỳ thi vào lớp 10 và THPT Quốc gia vừa qua, Huy làm Phó Trưởng ban phụ trách Đội Thanh niên tình nguyện (TNTN). Bản thân em đã tham mưu và tổ chức, thành lập đội hình “Tiếp sức mùa thi”. Ban đầu nhiều học sinh còn ngại vì sợ ảnh hưởng đến thời gian học tập nhưng nhờ sự động viên, thuyết phục của Huy nên thu hút được 45 tình nguyện viên tham gia phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi. Những ngày diễn ra kỳ thi, đội có mặt từ sáng sớm chuẩn bị bàn ghế, nước uống cho thí sinh và người nhà. Quang Huy chia đội ra làm nhiều nhóm nhỏ để hướng dẫn thí sinh sơ đồ, địa điểm phòng thi; thành lập điểm trông giữ xe miễn phí cho các thí sinh và người nhà; phân luồng giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Kết quả, trong đợt hoạt động, Đội TNTN “Tiếp sức mùa thi” đã trông giữ xe, tư vấn, giải đáp thông tin, hướng dẫn sơ đồ phòng thi cho 720 thí sinh tham gia kỳ thi; chuẩn bị được 50 bình nước trong và ngoài phòng thi. Đặc biệt, đội đã giúp gia đình đón 2 thí sinh bị hỏng xe trên đường đi thi.

Mới đây, Quang Huy còn tham mưu với Ban Chấp hành Đoàn trường thành lập CLB Thiện nguyện, Phát thanh thanh niên, Tài hoa trẻ… nhằm tạo sân chơi, môi trường để đoàn viên tham gia sinh hoạt, thể hiện tài năng của bản thân.

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động đoàn, hội
(BGĐT) - Ngày 17-10, Tỉnh đoàn tổ chức khóa chia sẻ kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn, Hội cho 240 cán bộ đoàn cơ sở, huyện, thành đoàn trên địa bàn tỉnh. 
 
Đổi mới cách thức tổ chức, hoạt động đoàn cấp xã
(BGĐT) - Ngày 2-10, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức hội thảo về thực trạng và một số giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn và góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên. Các đồng chí: Trịnh Thanh Giang, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì. 
 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...