Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bác sĩ Đặng Văn Hòa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khóa mới

Cập nhật: 12:27 ngày 28/07/2018
(BGĐT) - Ngày 28-7, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cùng 160 đại biểu đại diện cho hơn 1,3 nghìn hội viên toàn tỉnh.
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phát triển mới 4 CLB Thầy thuốc trẻ, hiện Hội có 15 CLB trực thuộc ở các huyện, bệnh viện tuyến tỉnh, Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang với hơn 1,3 nghìn hội viên. Hội thực hiện có hiệu quả 3 cuộc vận động lớn trong công tác gồm: Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức; Thầy thuốc trẻ sáng tạo nghiên cứu khoa học; Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng. Hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút lực lượng y, bác sĩ có năng lực, chuyên môn. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Bác sĩ Nguyễn Văn Chuẩn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khóa II. 

Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh có 60 đề tài, 30 công trình nghiên cứu khoa học của hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh có tính thực tiễn, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị như phẫu thuật nội soi, chẩn đoán hình ảnh. Hằng năm, Hội tổ chức nhiều chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng thu hút sự tham gia của hơn 1,3 nghìn lượt hội viên. Hơn 20 nghìn người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được khám, tư vấn sức khỏe. Tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng vận động doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Thời gian tới, với khẩu hiệu "Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng", Hội phấn đấu thực hiện một số mục tiêu như: Kết nạp mới 500 hội viên; thành lập 5 CLB Thầy thuốc trẻ tại các bệnh viện; tổ chức khám sức khỏe cho hơn 30 nghìn người dân, mổ mắt miễn phí cho 200 người cao tuổi, khám tầm soát ung thư cho 2 nghìn người; vận động 500 lượt hội viên tham gia hiến máu. Tiếp tục thực hiện tốt 3 cuộc vận động lớn về rèn luyện nâng cao chuyên môn, sáng tạo nghiên cứu khoa học và tình nguyện vì cộng đồng. 

{keywords}

Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khóa III ra mắt Đại hội. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe một số tham luận của hội viên về phong trào nghiên cứu khoa học, cách thức vận động tổ chức hoạt động tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, rèn luyện y đức, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ. Phát biểu tại đây, đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, lãnh đạo Sở Y tế đã biểu dương những thành tích Hội Thầy thuốc tỉnh đã đạt được thời gian qua. Nhiệm kỳ tới, các đồng chí mong Hội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện y đức và khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khóa III gồm 33 đồng chí. Bác sĩ Đặng Văn Hòa, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tuyết Mai


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...