Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Nhịp sống trẻ
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Du học sinh Việt ở Mỹ trở thành thực tập sinh dài hạn tại NASA

Cập nhật: 14:03 ngày 25/07/2018
Thiện Huy sẽ có chương trình thực tập sinh dài hạn tại NASA với quãng thời gian 2-3 năm. Công việc của Huy ở đây là tham gia cải tiến kính viễn vọng không gian nhìn xa và rõ hơn.
{keywords}

Thiện Huy - chàng trai là cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia nay đã trở thành thực tập sinh dài hạn của NASA.

6 năm trước, tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia, chàng trai Vương Thiện Huy (SN 1994), học sinh Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã gây ấn tượng mạnh với khán giả vì sự thông minh, tài giỏi. Tuy chỉ dừng chân ở cuộc thi tháng nhưng dấu ấn mà Thiện Huy để lại khá sâu sắc.

6 năm sau, chàng trai năm ấy một lần nữa khiến cả Việt Nam tự hào: Trở thành thực tập sinh của NASA - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ!

{keywords}

Thiện Huy đang làm nghiên cứu theo chương trình được gọi là "Year-round Internship" (thực tập dài hạn) tại phòng thí nghiệm tên lửa đẩy (JPL - Jet Propulsion Lab) thuộc NASA ở California, Mỹ.

Tại đây, Thiện Huy được xem như một khoa học gia thực thụ, nhận những các đề tài và nghiên cứu. Công việc cụ thể của Huy là cải tiến kính viễn vọng không gian nhìn xa và rõ hơn.

Thiện Huy chia sẻ: "Mình đã đăng ký ứng tuyển vào NASA bằng cách nộp học bạ của Trường Cao đẳng Cộng đồng Pasadena (California, Mỹ) kèm theo sơ yếu lý lịch. Thời gian từ lúc đăng ký đến lúc nhận được cuộc gọi của NASA là hơn 1 năm. Khi đó mình hết sức bất ngờ và vui sướng".

{keywords}

Công việc của Huy tại NASA là tham gia cải tiến kính viễn vọng không gian nhìn xa và rõ hơn.

{keywords}

Fanpage Đường lên đỉnh Olympia thông báo tin vui.

Sau những cuộc điện thoại chia sẻ, Thiện Huy nhận được thư mời chính thức từ phòng thí nghiệm tên lửa đẩy của NASA với vai trò thực tập sinh dài hạn.

Thiện Huy từng nghiên cứu về Vật lý chất rắn tại Viện Đại học California-Berkeley. Bên cạnh đó, các kỹ năng mà cậu bạn này có cũng rất đáng nể: Sử dụng thông thạo máy chạy hệ điều hành Mac lẫn Windows; thông thạo gần hết ngôn ngữ lập trình đương đại (C++, Matlab, Python, Java, Pascal); khả năng quy mọi thứ trong Khoa học về Toán học và nghĩ theo nó (Mathematical Modelling Thinking).

{keywords}
{keywords}

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Cộng đồng Pasadena, Huy sẽ nộp hồ sơ vào Đại học Cal State LA.

Sau 2-3 năm thực tập tại đây, Thiện Huy sẽ tham gia vào chương trình phi hành gia của NASA.

Trước đó, vào tháng 1-2018, Thiện Huy giành giải xuất sắc, lọt vào top 15% tại hội thảo Toán lớn nhất nước Mỹ - Joint Mathematics Meeting (JMM) với một thuật toán giải phương trình vi phân nhanh, hiệu quả.

{keywords}

Giải thưởng danh giá của hội thảo Toán lớn nhất nước Mỹ - Joint Mathematics Meeting (JMM).

{keywords}

Thiện Huy từng du học tại Nhật Bản ngành Quản trị kinh doanh.

Theo Afamily

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...