Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kết thúc Hội trại “Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

Cập nhật: 17:58 ngày 12/03/2018
(BGĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (CAND), từ ngày 10 đến 12-3, tại Quảng trường Lương Văn Nắm, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) diễn ra Hội trại “Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.
{keywords}

Đoàn viên thanh niên trao đổi sách tại Ngày hội.

Tham dự Hội trại có 1.200 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ công an, cảnh sát thuộc 46 đơn vị, địa phương và hơn 100 đoàn viên thanh niên tới từ 4 đơn vị: Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư, Tỉnh đoàn Bắc Giang. Hội trại diễn ra một số hoạt động tri ân người dân địa phương như: Thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 900 trường hợp là đối tượng chính sách và trẻ em trên địa bàn huyện Tân Yên. 

Cũng trong khuôn khổ Hội trại, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức chương trình liên hoan ca khúc cách mạng với chủ đề “Lời ca dâng Bác” vào tối 10-3 và ngày hội đoàn viên vào ngày 11-3 với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích.

Sáng 12-3, tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động giai đoạn 3 Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11-6 (1948-2018) trong tuổi trẻ CAND và bàn giao công trình thanh niên là 70 chiếc ghế đá tặng Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Việc tổ chức Hội trại còn là dịp để tuổi trẻ CAND cùng tuổi trẻ các đơn vị kết nghĩa, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Tân Yên tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, cùng tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng. Qua đây, đoàn viên được giao lưu với nhiều học giả, các đồng chí lãnh đạo, giúp đoàn viên thấm nhuần sâu sắc hơn những điều Bác Hồ dạy. 

Từ đó, động viên đoàn viên thanh niên cùng thi đua, phấn đấu, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ cha anh, thắp lên trong mỗi trái tim ngọn lửa khát vọng vì an ninh Tổ quốc, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...