Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Nhịp sống trẻ
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Người “sinh ra từ làng” và giấc mơ có thật

Cập nhật: 07:00 ngày 07/02/2018
(BGĐT) - Tháng 6 - 2017, kênh VTV6, VTV4 (Đài Truyền hình Việt Nam) dành một chương trình giới thiệu về chàng thanh niên ở thôn Liên Bộ, xã Liên Chung (Tân Yên) trong chuyên mục “Sinh ra từ làng”. Nhờ đam mê cây thuốc nam, anh đã quyết tâm xây dựng vùng nguyên liệu, nghiên cứu và sản xuất thành công các loại trà thảo dược, thuốc nam chữa bệnh tiểu đường, xương khớp hiệu quả. Đó là Ngô Văn Văn (SN 1989), doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc.
{keywords}

Ngô Văn Văn (bên phải) giới thiệu mặt hàng trà thảo dược.

Gắn bó với cỏ cây ở làng quê từ nhỏ, lớn lên theo học ngành dược (Đại học Y Dược Thái Nguyên), Văn Văn vốn yêu thích lại thêm cơ hội được tìm hiểu, nghiên cứu về các loại thuốc nam. Sau này có thời gian làm trình dược viên, anh luôn suy nghĩ về việc làm sao tận dụng nguồn cây thuốc sẵn có ở địa phương, bào chế và cho ra đời các sản phẩm thảo dược chữa bệnh “made in Bắc Giang”. Năm 2015, với mấy trăm triệu đồng làm vốn từ nguồn tích cóp và vay ngân hàng, bạn bè, Văn Văn thành lập và làm chủ Công ty TNHH một thành viên Phát triển thảo dược Hoa Hoa, xây dựng xưởng chế biến dược liệu tại Tân Yên.

Từ cây thuốc nam sẵn có chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền của dân tộc, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại để sấy, hấp, cô cao, bào chế thuốc dạng viên hoặc túi lọc thuận tiện cho khách hàng nhận diện và sử dụng. Bài thuốc chữa tiểu đường, xương khớp đều được các chuyên gia đầu ngành cố vấn, thẩm định kỹ càng, khảo nghiệm mang lại hiệu quả rõ nét. Theo PGS.TS Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam, các sản phẩm này tận dụng công hiệu của bài thuốc dân gian được sử dụng công nghệ tiên tiến bào chế. “Tôi tự tin bởi sản phẩm có nguồn gốc thân thiện, dễ được thị trường đón nhận. Hơn nữa, trà giảm cân, thuốc điều trị qua kiểm định chất lượng, công bố công dụng rõ ràng nên khách hàng, bệnh nhân sử dụng đều thấy yên tâm”, Văn Văn chia sẻ.

Ngô Văn Văn được T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tuyên dương doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc (năm 2016). Tỉnh đoàn Thanh niên, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen (năm 2017).

Không phải đường đến thành công luôn trải hoa hồng. Doanh nhân này từng mỏi gối leo rừng Yên Thế, Sơn Động tìm cây thuốc, rồi thức trắng đêm mày mò, thử nghiệm tìm ra công thức chuẩn cho một sản phẩm. Không ít lần, hàng tấn dược liệu trị giá hàng chục triệu đồng xử lý không đúng quy trình bị hỏng, phải bỏ đi. Khi có lô hàng đầu tiên, chủ doanh nghiệp lặn lội đến nhiều bệnh viện tiếp cận bệnh nhân, bác sĩ để giới thiệu và tài trợ sản phẩm, từng bước tạo niềm tin với khách hàng. “Lợi thế của Công ty là có thuốc nam thân thiện, hỗ trợ hoặc chữa các bệnh phải điều trị lâu dài, sản phẩm khó bị làm giả” - Ngô Văn Văn khẳng định.

Khi đã bước đầu tạo dựng được cơ ngơi, khách hàng đón nhận sản phẩm, Ngô Văn Văn không những xây dựng vùng nguyên liệu tại quê mình mà còn mở rộng khoảng 40 ha ở huyện Sơn Động, 25 ha tại tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. Công ty tạo việc làm ổn định cho 35 lao động, doanh thu đạt 3,5 - 5 tỷ đồng/năm. Giấc mơ dùng cỏ cây quanh ta tạo thuốc chữa bệnh cho người, xây dựng doanh nghiệp sản xuất dược liệu tại quê hương đã thành hiện thực nhưng với Ngô Văn Văn, mong muốn, khát vọng không dừng lại ở đây. Anh luôn hy vọng, đất Bắc Giang có rất nhiều cây thuốc quý cần được bảo vệ, phát triển thành vùng nguyên liệu lớn và khai thác hiệu quả. Điều này không chỉ góp phần tạo việc làm, thu nhập cho bà con, doanh nghiệp mà còn mang lại cho cộng đồng những sản phẩm thảo dược tốt gắn nhãn “made in Bắc Giang”.

Bảo Khánh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...