Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang có 2 công trình được tuyên dương tại Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc

Cập nhật: 10:08 ngày 02/12/2017
Tối 1-12, tại Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu thuộc Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ 10 năm 2017. Ðến dự, có các đồng chí: Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn.
{keywords}

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ khẳng định: Ðảng, Nhà nước luôn chủ trương phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đồng thời chú trọng phát huy vai trò sáng tạo của thế hệ trẻ. Qua 10 năm triển khai, Festival thể hiện sự trưởng thành trong ý tưởng, thực tiễn và sự quan tâm của thế hệ trẻ đến các vấn đề trọng đại của đất nước. Ðồng chí Vương Ðình Huệ bày tỏ mong muốn, các cá nhân được vinh danh tại Festival vận dụng tốt nghiên cứu, sáng tạo vào cuộc sống, tích cực chinh phục thêm nhiều thử thách mới, nắm bắt những cơ hội mà cuộc cách mạng 4.0 đang mang lại, đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc trên thế giới. Ðồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác; phối hợp Ðoàn Thanh niên nghiên cứu, đề xuất Chính phủ các cơ chế, chính sách, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên xung kích làm chủ khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các chương trình khởi nghiệp sáng tạo.

{keywords}
Nhóm tác giả của Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) tại lễ tuyên dương. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức tuyên dương 35 công trình, sản phẩm tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên được lựa chọn từ 254 hồ sơ từ các tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước gửi dự thi. Tỉnh Bắc Giang  vinh dự có hai công trình được tuyên dương là: "Máy bẫy bọ xít-côn trùng gây hại bằng mồi sinh học và ánh sáng" của nhóm tác giả Lưu Toàn Thắng, Đặng Minh Đan, Nguyễn Đức Việt, Ngô Quang Tú, học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) và "Nuôi cấy ghép thành công ngọc trai nước ngọt phù hợp điều kiện môi trường tại Bắc Giang" của tác giả Trương Đình Tùng, xã Đông Hưng (Lục Nam). 35 công trình, sản phẩm nêu trên có chất lượng đồng đều, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như tự động hóa, công nghệ thông tin, y tế, môi trường, an ninh, quốc phòng, cơ khí...

Theo Nhân dân và CTV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...