Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 800 đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “5 sắc màu hành động”

Cập nhật: 08:19 ngày 05/06/2017
(BGĐT) - Ngày 4-6, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, (Yên Thế),  Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động chương trình “5 sắc màu hành động”. 
{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh trao quà cho học sinh nghèo huyện Yên Thế.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh cùng hơn 800 đoàn viên thanh niên đại diện 5 khối: Lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh, thanh niên nông thôn, y bác sĩ trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “5 sắc màu hành động” là hoạt động nhằm gắn kết, tập hợp 5 nhóm thanh niên tham gia tình nguyện vì cộng đồng với ý nghĩa góp phần xây dựng phát triển KT-XH tại địa phương. Tháng 5 hằng năm, các nhóm tình nguyện triển khai hoạt động như: Tham gia giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức thành lập đội hình về cơ sở tư vấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tư vấn pháp luật; thực hiện phong trào thi đua “Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”, vệ sinh môi trường, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục đẩy mạnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, trẻ em nghèo...

Phát biểu tại đây, đồng chí Bùi Văn Hạnh ghi nhận những đóng góp của đoàn viên thanh niên trong triển khai các phong trào xung kích, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ... Bên cạnh những thành tích đó, các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên còn bộc lộ tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị Tỉnh đoàn, Hội LHTN các cấp cần nghiên cứu, tham mưu, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn, tập hợp thanh niên. Chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tiễn. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, huy động nguồn lực xã hội. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên cần đặt lên hàng đầu, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Hoạt động đoàn cần quan tâm đến tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; đầu tư hướng về cơ sở, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, khu công nghiệp.

Dịp này, Tỉnh đoàn tặng 20 suất quà là 20 chiếc đèn bàn cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong năm học 2016-2017. Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên cùng thi công công trình thanh niên “San lấp mặt bằng xây dựng công trình rửa xe cho thanh niên chậm tiến” tại xã Bố Hạ; tư vấn, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách; phun chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu tập kết rác thải, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Tân Sỏi, Đồng Lạc...   

   Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...