Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu của cả nước

Cập nhật: 15:16 ngày 09/01/2017
Hội sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Học sinh - sinh viên (HSSV) và Hội sinh viên Việt Nam 9-1 (1950-2017), tuyên dương các gương HSSV xuất sắc của cả nước.

{keywords}

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai và Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tuyên dương các sinh viên nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Ảnh: Ngô Tùng

Năm 2016, từ 422 hồ sơ của sinh viên khắp cả nước, Trung ương Hội Sinh viên VN đã chọn tuyên dương 53 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 12 tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Danh hiệu nhằm tôn vinh các sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học nổi bật, nỗ lực trau dồi lý tưởng, rèn luyện thể lực, xung kích tình nguyện và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế. Danh hiệu thực sự là niềm tự hào và vinh dự, là nền tảng quý giá cho các bạn sinh viên trước ngưỡng cửa vào đời và khởi nghiệp.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong ôn lại truyền thống hào hùng của lớp lớp cha anh đi trước đã tranh đấu giành quyền tự do, quyền được bảo đảm học hành chính đáng của học sinh sinh viên toàn quốc. 

“Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã từng bước trở thành cầu nối, thành người bạn đồng hành của các thế hệ sinh viên Việt Nam. Từ những bước non trẻ ban đầu, cùng với sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam, tới năm 2017, Hội SVVN đã không ngừng lớn mạnh với 283 Hội SV cấp trường trên khắp cả nước, 27 Hội SV cấp tỉnh, thành và 7 tổ chức Hội ngoài nước, tập hợp hơn 1,4 triệu sinh viên trong và ngoài nước. Hội SVVN đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình mẫu thế hệ sinh viên VN giỏi kiến thức, vững kỹ năng, xung kích sáng tạo, sẵn sàng hội nhập”, anh Lê Quốc Phong nói.

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, BTC đã trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” cho 100 sinh viên ưu tú là những cán bộ Đoàn - Hội đạt nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; Hội sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 121 sinh viên cấp thành; trao danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” cho 105 học sinh tiêu biểu.

Tuyên dương những thành tích sáng ngời của các cá nhân, tập thể xuất sắc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai, đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ các em HSSV trong quá trình rèn luyện và trưởng thành. “Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, của đất nước, sinh viên Việt Nam là lực lượng sáng tạo, hăng hái học tập và thi đua NCKH, sống có trách nhiệm với xã hội, với Tổ quốc bằng những hành động thiết thực. Chúng ta tin tưởng lớp sinh viên thời đại mới sẽ phấn đấu nỗ lực để nâng cao trình độ, tiếp cận đỉnh cao khoa học, khẳng định sự trưởng thành, nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm công dân, nâng cao ý chí lập thân lập nghiệp, sẵn sàng đóng góp cho cuộc sống cộng đồng, cho sự phát triển giàu mạnh của đất nước Việt Nam”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Theo Tiền phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...