Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hãy giúp em Nguyễn Văn Tuê cơ hội được sống

Cập nhật: 20:40 ngày 10/09/2019
(BGĐT)- Những ngày này, khi các bạn cùng trang lứa đang vui đón năm học mới thì em Nguyễn Văn Tuê (học sinh lớp 11, Trường THPT Lý Thường Kiệt), trú tại thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) vẫn mê man trên giường bệnh ở Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ và gia đình đang từng giờ, từng phút giành lại sự sống cho em.

Ngày cuối tháng 8 vừa qua, trên đường đi học về, Tuê không may bị ngã xe đập người xuống đường bê tông. Hậu quả, em bị chấn thương sọ não, hàm mặt và dập cả hai lá phổi… 

{keywords}

Em Nguyễn Văn Tuê đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, điều trị tích cực, đã được mổ não, lấy não nuôi cấy riêng chờ đợi thời gian cấy ghép song Tuê vẫn hôn mê sâu, hơi thở khò khè yếu ớt, chưa qua cơn nguy kịch... 

Bố em là anh Nguyễn Duy Thường buồn rầu cho biết: Bác sĩ nói, người bình thường bị một vết thương như Tuê đã rất đau đớn. Đằng này, cháu có đến 3 vết thương rất nặng nên phải điều trị tích cực dài ngày. Đáng lo lắng, cháu còn bị nhiễm trùng nên phải dùng nhiều loại kháng sinh mạnh, kết hợp chăm sóc, bù dịch, dinh dưỡng tích cực… 

Chi phí điều trị theo đó rất tốn kém. Riêng tiền dinh dưỡng, giường nằm mỗi ngày đã hết vài triệu đồng, chưa kể tiền thuốc men (trong đó có nhiều loại rất đắt tiền) và nhiều khoản chi khác... 

Được biết, gia đình Tuê hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà có 6 khẩu, ngoài bà nội hơn 80 tuổi, dưới Tuê còn hai em nhỏ, một đang học lớp 7, một học lớp 5. 

Bố mẹ Tuê chủ yếu làm nông nghiệp, thi thoảng đi phu hồ, thu nhập chỉ đủ phục vụ sinh hoạt của cả nhà. 

Mấy năm trước, căn nhà cấp 4 xuống cấp trầm trọng. Được họ hàng nội tộc quyên góp ủng hộ, gia đình Tuê xây dựng căn nhà mới nhưng xây thô xong mấy năm nay vẫn chưa có tiền hoàn thiện, nền nhà vẫn lổn nhổn cát sỏi. 

Từ ngày Tuê gặp nạn, họ hàng, chính quyền địa phương đã tích cực quyên góp ủng hộ nhưng chưa thấm vào đâu so với chi phi điều trị. 

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song Tuê rất chăm ngoan. Từ năm học lớp 1 đến nay em luôn đạt học lực khá và giỏi. Là anh cả trong gia đình, Tuê luôn gương mẫu cho các em noi theo. Những hôm được nghỉ học, em lại theo bố đi phụ hồ kiếm thêm tiền đóng học và mua sách vở cho các em!

Theo thông tin từ gia đình, việc điều trị cho Tuê còn kéo dài, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa, trong khi chưa biết sẽ xoay xở kinh phí ra sao?!

Để Tuê có cơ hội được sống, được cắp sách tới trường viết tiếp ước mơ còn dang dở, rất cần sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng!  

Mọi sự giúp đỡ cho em xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Hồng (chú ruột anh Thường), ĐT: 037 909 5837. Tài khoản: 2503205513191, Ngân hàng Agribank chi nhánh Việt Yên.

Em Nguyễn Thị Hồng rất cần sự hỗ trợ
(BGĐT) - Em Nguyễn Thị Hồng và mẹ là Nguyễn Thị Hà ở thôn Mặn, xã An Lập, huyện Sơn Động (Bắc Giang) trong ngôi nhà trình tường được dựng lên bằng cây que rừng và đất đồi nay đã bong tróc. Mẹ mắc bệnh về thần kinh do di chứng chất độc da cam, cuộc sống khó khăn nhưng em vẫn cố gắng đến trường, nhiều năm liền được nhà trường khen thưởng. Để tương lai tươi sáng, Hồng rất cần sự quan tâm của cộng đồng.
Cảnh sát giao thông Bắc Giang bắt hai đối tượng thuê taxi vận chuyển ma túy
(BGĐT) - Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy của hai đối tượng vừa bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện bắt giữ vào tối hôm trước.
Công an Bắc Giang bắt đối tượng mua bán lượng lớn ma túy, thu giữ súng, hàng chục viên đạn
(BGĐT) - Sáng 10-9, Đại tá Nguyễn Xuân Phượng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa kết thúc chuyên án tàng trữ, mua bán trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh do Đinh Ngọc Hải (SN 1976) ở phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cầm đầu.
Công an Bắc Giang truy tìm đối tượng bắn người dân bị thương
(BGĐT) - Sáng 10-9, Thiếu tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tập trung lực lượng tiến hành rà soát, truy tìm đối tượng sử dụng súng tự chế gây thương tích cho một người dân.
Vun đắp ước mơ cho trẻ em nghèo
(BGĐT) – Ngày 8-9, Báo Bắc Giang, Hội Khuyến học và Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đồng tổ chức chương trình “Chắp sánh ước mơ cho trẻ em nghèo” lần thứ IV, năm 2019. Qua mỗi lần tổ chức, chương trình ngày càng nhận được sự quan tâm chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, góp phần giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trong toàn tỉnh vươn lên.
Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ Chương trình "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo lần thứ 4 năm 2019
(BGĐT) - Tính đến cuối ngày 5-9-2019, Ban tổ chức Chương trình "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo lần thứ 4 do Báo Bắc Giang, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của 48 cơ quan, đơn vị, cá nhân với giá trị ủng hộ tiền, quà gần 550 triệu đồng.
Em Nguyễn Thị Hồng rất cần sự hỗ trợ
(BGĐT) - Em Nguyễn Thị Hồng và mẹ là Nguyễn Thị Hà ở thôn Mặn, xã An Lập, huyện Sơn Động (Bắc Giang) trong ngôi nhà trình tường được dựng lên bằng cây que rừng và đất đồi nay đã bong tróc. Mẹ mắc bệnh về thần kinh do di chứng chất độc da cam, cuộc sống khó khăn nhưng em vẫn cố gắng đến trường, nhiều năm liền được nhà trường khen thưởng. Để tương lai tươi sáng, Hồng rất cần sự quan tâm của cộng đồng.

Tuấn Dương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...