Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Không có việc Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Đào chưa tốt nghiệp THPT

Cập nhật: 10:18 ngày 04/09/2020
(BGĐT) - Báo Bắc Giang nhận được đơn của công dân (xin được giấu tên), ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) tố cáo bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã chưa tốt nghiệp THPT, bằng đang sử dụng là giả; được ưu ái bổ nhiệm. Phóng viên đã vào cuộc xác minh.

Bà Nguyễn Thị Loan sinh ngày 14/10/1989 tại xã Xương Lâm (Lạng Giang). Trong các bản sơ yếu lý lịch do Đảng ủy, UBND xã Thái Đào quản lý, bà Loan khai từng học tại Trường THCS xã Xương Lâm, Trường THPT Lạng Giang số 1 và tốt nghiệp THPT năm 2007. Năm sau đó, bà Loan xây dựng gia đình và chuyển về sống tại quê chồng, xã Thái Đào.

{keywords}

Bằng tốt nghiệp THPT của bà Nguyễn Thị Loan.

Từ năm 2009 đến 2014, bà theo học, tốt nghiệp lớp trung cấp dược và làm việc tại Trường Trung cấp Y Dược Bắc Giang. Từ tháng 10/2014, bà làm cán bộ văn thư diện hợp đồng tại UBND xã Thái Đào, sau đó được quy hoạch vào Ban Thường vụ Hội LHPN xã, từ tháng 3/2016 tham gia Ban Thường vụ Hội LHPN xã. 

{keywords}

Trang học bạ THPT của bà Nguyễn Thị Loan.

Khi đồng chí Chủ tịch Hội LHPN xã nghỉ hưu theo chế độ, từ tháng 5/2019, bà Loan được bầu giữ chức vụ này. Trong thời gian làm việc tại xã, bà Loan theo học lớp đại học chuyên ngành luật do Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh (nay là Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh) liên kết tổ chức tại Bắc Giang, tốt nghiệp năm 2019. Kể từ khi bà Loan làm Chủ tịch Hội LHPN xã, có một số đơn thư cho rằng bà học hết lớp 11 thì bỏ học, chưa tốt nghiệp THPT, sử dụng bằng giả, được ưu ái trong bổ nhiệm...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thái Đào Nguyễn Sỹ Kiên, bà Loan là cán bộ trẻ đã có thời gian làm việc tại xã, có triển vọng nên năm 2016 được bổ sung vào quy hoạch, tạo nguồn cho BCH Đảng bộ xã, được quan tâm tạo điều kiện cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị do huyện tổ chức, đồng thời bản thân bà Loan cũng nỗ lực theo học và tốt nghiệp đại học ngành luật.

Việc tham gia Ban Thường vụ Hội LHPN xã và sau đó được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã đều được thực hiện đúng quy trình. Tại Đại hội Đảng bộ xã Thái Đào nhiệm kỳ 2020-2025 mới đây, bà Loan trúng cử Ban Chấp hành. Các văn bằng, chứng chỉ bà Loan tự khai và nộp cho Đảng ủy, UBND xã đều thống nhất, cảm quan chưa phát hiện có dấu hiệu không trung thực.

Thông tin về việc bà Loan chưa tốt nghiệp THPT, sử dụng bằng giả, phóng viên đã làm việc với cơ quan chức năng của huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Theo đó, bà Loan đã học chương trình THPT từ năm 2004 đến 2007 tại Trường THPT Lạng Giang số 1. Một số giáo viên và học sinh cùng lớp với bà Loan đều xác nhận điều này. Sau đó, bà Loan đã dự và trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 30/5/2007 tại Hội đồng thi Trường THPT Lạng Giang số 1, xếp loại trung bình. 

{keywords}

Học bạ THPT của bà Nguyễn Thị Loan.

Tại công văn về việc xác minh bằng tốt nghiệp THPT của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang do ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT ký ngày 31/8/2020 nêu rõ, trong danh sách trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT(khóa 2006-2007), ngày 30/5/2007 có tên bà Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 14/10/1989, tại huyện Lạng Giang. Như vậy, nội dung đơn thư tố cáo bà Loan chưa học xong THPT, chưa tốt nghiệp THPT là không đúng. 

Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Thái Đào quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, vận động; trong công tác các bộ cần kịp thời thông tin về quy hoạch, tiêu chuẩn cán bộ theo đúng quy định, tránh để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, gây mất đoàn kết tại địa phương.

Hiệu phó bị điều tra mua bằng tốt nghiệp giả cho học sinh
Ông Phạm Xuân Nhất (45 tuổi, Hiệu phó Trường THPT Hồng Bàng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) bị cáo buộc mua bằng tốt nghiệp giả cho 7 học sinh.
Cán bộ, giảng viên trường đại học không coi thi tốt nghiệp THPT
Ngày 20/5, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) ban hành dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để lấy ý kiến đóng góp của toàn xã hội.
Chưa rõ sự việc đã vội tố cáo
(BGĐT) - “Tại tổ dân phố Chẽ, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) - cách nhà văn hóa, chợ từ 100 đến 300 m mới xuất hiện một xưởng chế biến tinh dầu. Xưởng rộng khoảng 2.000 m2 nằm ngay cạnh khu dân cư và con suối phục vụ tưới tiêu cho diện tích cây trồng ở gần đó… dẫn đến nguy cơ hủy hoại môi trường xung quanh” - Đó là nội dung tố giác của một số hộ dân tổ dân phố gửi đến nhiều cơ quan chức năng.
Người dân tố cáo vi phạm tại xã Tân Mộc là không có cơ sở
(BGĐT)- Vừa qua, Báo Bắc Giang nhận được đơn của một người dân thôn Đồng Quýt, xã Tân Mộc (Lục Ngạn) tố cáo lãnh đạo xã Tân Mộc vi phạm về quản lý đất đai, thực hiện một số nội dung không đúng quy định và Chủ tịch UBND xã sử dụng bằng THPT giả. Qua xác minh vụ việc cho thấy nội dung công dân tố cáo không đúng sự thật.
Bảo Khánh 
          

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...