Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yêu cầu Nhà máy gạch Liên Tân (Yên Thế) dừng hoạt động, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường

Cập nhật: 19:24 ngày 17/05/2019
(BGĐT) – Liên quan đến thông tin người dân tố Nhà máy gạch Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) tổ chức hoạt động đưa than xuống thuyền gây ô nhiễm môi trường, sáng 17-5, Chủ tịch UBND xã Bố Hạ Vũ Văn Phong cho biết, địa phương đã yêu cầu nhà máy dừng hoạt động xuống than, tìm giải pháp chống ô nhiễm.

Trước tình hình hoạt động vận chuyển than xuống thuyền tại bến của Nhà máy gạch Liên Tân gây khói bụi, một số người dân thôn Tân Xuân yêu cầu Nhà máy dừng hoạt động, tìm giải pháp khắc phục tình trạng này. Đỉnh điểm, 18 giờ ngày 15-5, anh Nguyễn Văn Trung (SN 1995) trú tại thôn Tân Xuân yêu cầu phía nhà máy dừng hoạt động.

Tại đây, anh Trung và một số công nhân nhà máy xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, anh Trung bị Vũ Xuân Đoàn (SN 1984, công nhân nhà máy gạch Liên Tân) dùng gạch ném gây thương tích ở trán.

{keywords}

Từ tháng 2-2019, nhà máy gạch Liên Tân đã xây dựng nhà xuống than.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Bố Hạ triệu tập các bên liên quan để làm rõ. Bước đầu xác định, Nhà máy gạch Liên Tân hoạt động từ năm 2010, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 35 lao động địa phương. 

Gần đây, nhà máy mở rộng hoạt động tiếp nhận, vận chuyển than từ các mỏ trên địa bàn huyện Yên Thế xuống thuyền ở bến sông Thương thuộc thôn Tân Xuân.

Do điều kiện thời tiết, hoạt động này gây khói bụi, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Trước tình trạng này, tháng 2-2019, phía doanh nghiệp dành hơn 100 triệu đồng xây dựng nhà xuống than và áp dụng các biện pháp chống khói bụi như tưới nước, bạt che chắn... 

Tuy nhiên, do phần ống dẫn than xuống thuyền chưa được khép kín nên khi có gió, khói bụi vẫn tỏa ra xung quanh.

{keywords}

Nhà máy gạch Liên Tân cam kết sẽ đầu tư, lắp đặt vòi xuống than đạt chuẩn, không gây ô nhiễm.

"Nhận được thông tin, chúng tôi đã triệu tập các bên liên quan, tiến hành hòa giải; đại diện doanh nghiệp, hai gia đình cũng gặp gỡ, giảng hòa. 

Với trách nhiệm của mình, UBND xã đã yêu cầu nhà máy gạch Liên Tân tạm dừng hoạt động xuống than, lắp đặt hệ thống ống dẫn than từ bờ xuống thuyền bảo đảm đúng quy định, không gây ô nhiễm".

Hiệp Hòa: Xử phạt cơ sở sản xuất bếp ga gây ô nhiễm môi trường 2,5 triệu đồng
(BGĐT) - Báo Bắc Giang ra ngày 24-4-2019 đăng bài: “Xã Mai Đình (Hiệp Hòa): Cơ sở sản xuất bếp ga gây ô nhiễm môi trường” phản ánh việc sản xuất, lắp ráp bếp ga trong khu dân cư của hộ ông Hà Viết Tưởng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
 
Xã Mai Đình (Hiệp Hòa): Cơ sở sản xuất bếp ga gây ô nhiễm môi trường
(BGĐT)- Sản xuất, lắp ráp bếp ga trong khu dân cư gây bụi, mùi khó chịu, khi người dân đề nghị thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường, chủ cơ sở không những không tiếp thu mà còn thách thức, gây khó khăn cho hộ liền kề. Đây là vụ việc xảy ra tại thôn Châu Lỗ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).  
 
Tái diễn bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã vào cuộc thu gom, xử lý rác thải. Tuy vậy, sau hơn một năm triển khai có hiệu quả, các bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường lại tái diễn.
 
Khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp
 (BGĐT) - Ngày 11-9, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2015- 2018 tại một số doanh nghiệp (DN) và cơ sở tái chế nhựa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. 
 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...