Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xã Hương Mai (Việt Yên): Điều động, bổ nhiệm cán bộ có khách quan?

Cập nhật: 17:10 ngày 25/07/2018
(BGĐT) - Báo Bắc Giang nhận đơn công dân phản ánh việc điều động, bổ nhiệm cán bộ tại UBND xã Hương Mai ( huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) có dấu hiệu chưa khách quan. Những nghi vấn của người dân liệu có cơ sở ?
{keywords}

Ông Giáp Văn Thành, một trong 4 cán bộ xã Hương Mai vừa được điều chuyển tiếp cận công việc mới.

Cuối năm 2017, UBND xã Hương Mai (Việt Yên) thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ. Cụ thể, chuyển ông Giáp Văn Thành (SN 1969), Chủ tịch Hội Nông dân sang làm cán bộ địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường; ông Đỗ Đăng Tân (SN 1966), Trưởng Công an xã sang làm cán bộ tư pháp-hộ tịch. 

Đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương (SN 1987), cán bộ Thường trực Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ sang làm Chủ tịch Hội Nông dân và ông Ngô Thế Anh (SN 1986), công an viên thường trực lên làm Trưởng Công an xã. Trong các chức danh được điều chuyển, bổ nhiệm, dư luận sở tại cho rằng có sự ưu ái đối với trường hợp ông Thế Anh- con trai Chủ tịch UBND xã Hương Mai Ngô Đăng Thuận.

Trao đổi vấn đề này, ông Diêm Đăng Nghiệp, Bí thư Đảng ủy xã Hương Mai khẳng định việc điều động, tuyển dụng bổ nhiệm 4 cán bộ trên được thực hiện theo đúng quy trình, quy định pháp luật, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương, không có dấu hiệu chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm “thần tốc” đối tượng nào. 

Ông Nghiệp cung cấp cho phóng viên một loạt giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ và thông tin thêm: Trong hai năm 2015 và 2017, UBND xã Hương Mai có một cán bộ tư pháp và một cán bộ địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường nghỉ hưu. 

Trong khi đó, khối lượng công việc cần phải giải quyết ở hai mảng này rất lớn, thủ tục hành chính nhiều, việc thiếu cán bộ gây ảnh hưởng hoạt động chung và tiến độ giải quyết việc của công dân. Để khắc phục tình trạng này, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức rà soát đội ngũ cán bộ tại chỗ, từ đó nhận thấy 2 đồng chí Giáp Văn Thành và Đỗ Đăng Tân có bằng cấp chuyên môn phù hợp với các chức danh bị khuyết (ông Thành tốt nghiệp Đại học Nông lâm- ngành kỹ sư phát triển nông thôn; ông Tân tốt nghiệp Đại học Luật). 

Qua gặp gỡ, vận động, cả hai cán bộ đều đồng ý nhận nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đó, Đảng ủy lựa chọn, giới thiệu bà Nguyễn Thị Hương (tốt nghiệp Đại học Nông lâm, khoa Thú y) và ông Ngô Thế Anh (vừa học xong lớp Trung cấp Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở và Đại học Luật hệ từ xa), bầu, bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội Nông dân và Trưởng Công an xã.

Đáng chú ý, việc ông Tân được điều chuyển sang công tác tư pháp-hộ tịch, bổ nhiệm ông Thế Anh thay thế làm không ít cán bộ, người dân địa phương bất ngờ, băn khoăn. Bởi ông Tân giữ chức Phó trưởng Công an xã từ năm 2004; từ năm 2010 giữ chức vụ Trưởng Công an xã cho đến khi được điều chuyển sang mảng tư pháp (tháng 2-2018). 

Trong quá trình công tác ông đều thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2012-2017, Công an xã Hương Mai liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Năm 2017, tập thể cán bộ và nhân dân Hương Mai được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Cá nhân ông Tân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện.

Đối với ông Ngô Thế Anh, người kế nhiệm ông Tân, năm 2013 mới về làm việc tại Công an xã Hương Mai, đảm nhận vị trí công an viên thường trực. Năm 2015, thanh niên này được cử đi học lớp Trung cấp Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, cuối tháng 12-2017 tốt nghiệp về địa phương và được làm thủ tục bổ nhiệm Trưởng Công an xã Hương Mai. Phản ánh với phóng viên, một số người dân đặt câu hỏi, nếu Thế Anh không phải con lãnh đạo xã liệu có được quan tâm đào tạo, bổ nhiệm nhanh như vậy không(?!)

Nói về công tác cán bộ tại xã Hương Mai, ông Trần Đỗ Thảo, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Việt Yên cho hay: Trên cơ sở xem xét hồ sơ và đề nghị của UBND xã Hương Mai, thấy việc giới thiệu, điều động, bổ nhiệm đối với 4 cán bộ trên phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm sự kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khách quan tại địa phương. Từ đó, Phòng đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm số cán bộ trên.

Xét về mặt pháp lý, việc điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ tại UBND xã Hương Mai diễn ra đúng quy trình, thủ tục. Thực tế cũng chưa có văn bản pháp luật nào quy định cấm bố là chủ tịch UBND thì con không được làm trưởng công an xã. Dù vậy, dư luận nhân dân sở tại vẫn còn những băn khoăn, cho rằng việc điều động, bổ nhiệm cán bộ vừa qua tại xã Hương Mai có dấu hiệu thiên vị con lãnh đạo. Một công dân nói: UBND xã Hương Mai có 4 ủy viên, 2 người trong số này là bố con ông Đăng Thuận, Thế Anh. Vậy quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương nếu cần phải lấy ý kiến biểu quyết của các ủy viên liệu có bảo đảm khách quan?

Nhóm PV Bạn đọc

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...