Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhân sự mới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang làm Tổng Giám đốc VTV

Cập nhật: 14:07 ngày 23/03/2021
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc thay cho ông Trần Bình Minh.

Ngày 22/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 408/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. Theo đó, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho tân Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang và nguyên Tổng Giám đốc Trần Bình Minh. 

Ông Lê Ngọc Quang sinh năm 1974. Quê quán: Xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí. Ông tốt nghiệp K36 Báo chí Đại học Tổng hợp năm 1995.

Trong quá trình công tác, ông từng trải qua các chức vụ ở VTV như: Phó Ban rồi Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Đến tháng 11/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bồi dưỡng lớp thanh niên mới đủ tâm, đủ tầm, đủ trí
Đoàn thanh niên phải có cách làm mới, thu hút mọi tầng lớp thanh niên thông qua các hình thức phù hợp. Nếu phong trào chỉ có hình thức thì chúng ta đánh mất sự tín nhiệm và sự ủng hộ của thanh niên, điều đó không có lợi cho đất nước, cho nhân dân. Đó là lời nhắn nhủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp gỡ cán bộ đoàn các thời kỳ và cán bộ đoàn tiêu biểu diễn ra chiều nay, 22/3.
Bắc Giang: Tiếp tục phát triển tổ chức đảng, công đoàn trong doanh nghiệp
(BGĐT)- Chiều 22/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025.

Theo Giai Thanh/Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...