Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhân sự mới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách toàn diện Bộ Y tế

Cập nhật: 09:12 ngày 28/11/2019
Chính phủ đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế và phụ trách toàn diện Bộ Y tế.

Tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội (QH) khóa XIV, báo chí đặt câu hỏi về nhân sự thay thế sau khi miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

{keywords}

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách toàn diện Bộ Y tế.

“Hiện Chính phủ giao cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm nhiệm nhiệm vụ Bộ trưởng Y tế thay cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến sau khi QH miễn nhiệm. Vậy ông Vũ Đức Đam sẽ đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Y tế đến khi nào? Và khi nào Bộ Y tế có Bộ trưởng mới?", báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, QH chỉ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các bộ trưởng. Khi nào Thủ tướng chọn được người bổ nhiệm Bộ trưởng trình QH thì QH phê chuẩn chứ không phải QH quyết định bầu nhân sự này.

Vừa rồi, Chính phủ đã có phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế và phân công phụ trách toàn diện Bộ Y tế. Khi nào có nhân sự, Chính phủ đề xuất sang QH phê chuẩn thì mới biết được khi nào Bộ Y tế có Bộ trưởng mới.

Vào chiều 22-11, QH đã phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến với kết quả bỏ phiếu 87% đại biểu QH (ĐBQH) đồng ý, 30 ĐBQH không đồng ý (chiếm 6% tổng ĐBQH).

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm bà Tiến làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ TƯ thay ông Nguyễn Quốc Triệu.

Thông qua 3 luật và miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngày 22-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình một số ý kiến đại biểu Quốc hội nêu đối với dự thảo Luật trên.
Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo Vietnamnet
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...