Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Gắn biển số nhà cho hơn 2 nghìn hộ dân tại thị trấn Chũ

Cập nhật: 09:31 ngày 27/04/2023
(BGĐT) - Theo UBND thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý hành chính của cơ quan quản lý nhà nước cũng như tổ chức, cá nhân trong giao dịch thương mại, dân sự, đơn vị phối hợp gắn biển số nhà cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn.

Cụ thể, hướng tới đạt các tiêu chí đô thị loại IV, UBND thị trấn đang phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện triển khai gắn biển số nhà đối với 2.038 hộ gia đình thuộc 12 tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn thị trấn Chũ.

{keywords}

Một căn nhà ở thị trấn Chũ được gắn biển. 

Việc đánh số nhà được thực hiện đối với các nhà mặt đường, trong ngõ, ngách theo quy tắc “bên trái số lẻ, bên phải số chẵn”, đi từ nhỏ đến lớn theo dãy số tự nhiên (1, 2, 3,…) chiều từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam và Đông Nam sang Tây Bắc. 

Riêng đối với ngõ, ngách chỉ có một đầu thông ra đường thì chiều đánh số bắt đầu từ nhà đầu ngõ sát với đường đến nhà cuối ngõ; đối với ngõ thông ra hai phía đường thì chiều đánh số bắt đầu từ nhà đầu ngõ sát với đường đến cuối ngõ bên kia; đối với ngách thực hiện đánh số tương tự. Ngoài công tác gắn biển, UBND thị trấn Chũ cấp giấy chứng nhận biển số nhà cho các hộ dân. 

Dự kiến, công tác gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Chũ sẽ hoàn thành xong trước ngày 30/4. Kinh phí gắn biển số nhà khoảng 150 triệu đồng do nhân dân đóng góp. 

Trước đó, các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND thị trấn tổ chức rà soát, thống kê số nhà tại 12 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chũ và một số xã lân cận, kết quả có tổng số khoảng 4,5 nghìn số nhà cần gắn biển.

Nguyễn Hưởng

Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên đến Ukraine để đàm phán
Ngày 26/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Bắc Kinh sẽ cử đặc phái viên đến Ukraine và tổ chức các vòng đàm phán với tất cả các bên để tìm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra.
Nghệ sĩ violin tài năng Bùi Công Duy được phong hàm Giáo sư danh dự quốc tế
Thông tin từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết: Chiều 26/4, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Công Duy đã chính thức được lãnh đạo Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Kazakhstan phong hàm Giáo sư danh dự của trường cùng hai nghệ sĩ, nhà sư phạm quốc tế khác.
Phấn đấu đến 2025, đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đủ điều kiện trở thành thị xã
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 442/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000.
TP Bắc Giang tồn lưu nhiều bãi rác
(BGĐT) - Phong trào Ngày chủ nhật xanh được phát động rộng rãi tại TP Bắc Giang (Bắc Giang) huy động cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân tham gia dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải. Tuy nhiên, trên địa bàn TP còn nhiều điểm tồn lưu rác chưa được xử lý, giải tỏa gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị.
Bắc Giang: Nắm chắc tình hình, tập trung cao đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
(BGĐT)-Chiều 26/4, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị tổng kết đợt cao điểm chống buôn lâụ, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão; triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...