Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Giao chỉ tiêu các danh hiệu văn hóa năm 2020

Cập nhật: 18:38 ngày 27/02/2020
(BGĐT)- Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện) vừa giao chỉ tiêu các danh hiệu văn hóa năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.
{keywords}

Đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lục Ngạn tặng hoa chúc mừng Ngày hội đoàn kết toàn dân thôn Số Ba xã Quý Sơn. Ảnh tư liệu

Theo đó, năm nay toàn huyện phấn đấu có 48.700/53.037 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 88,49%; có 265/326 làng, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hoá, chiếm 81,29%; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; phấn đấu 12/28 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; giảm 10% số vụ việc bạo lực gia đình so với năm 2019; duy trì hoạt động thường xuyên 152 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo mỗi xã, thị trấn xây dựng từ 1-2 mô hình điểm làng văn hoá. Ban chỉ đạo huyện đăng ký với Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng từ 2-3 mô hình điểm làng văn hoá của huyện.

Để thực hiện tốt nội dung trên, Ban chỉ đạo huyện yêu cầu cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và giá trị to lớn của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình. 

Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phong trào; đưa phong trào đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, tác động tích cực đến đời sống nhân dân. Ban chỉ đạo huyện yêu cầu cơ sở phát hiện, biểu dương kịp thời gương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình trên địa bàn.

Xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Sáng 24-2, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025 tổ chức họp BCĐ triển khai nhiệm vụ, định hướng nội dung xây dựng Đề án.
Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao : Khơi dậy sức dân
(BGĐT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện, nâng cao sức khỏe nhân dân, thời gian qua, nhiều nơi trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực huy động sức dân cùng tham gia xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. 
Bộ Văn hóa đề nghị các địa phương tạm ngừng lễ hội để phòng, chống dịch Corona
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy vừa ký công văn số 391 ngày 31-1-2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích.
Tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang và Khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020
(BGĐT) - Tối 29-1, tại Khu Di tích chiến thắng Xương Giang, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang và Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch (VHDL) năm 2020.
Phấn đấu làm cho văn hóa Bắc Giang ngày càng tỏa sáng, quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp
(BGĐT)- Tối 29-1, tại Khu di tích Địa điểm Chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang), UBND tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang và Khai mạc Tuần văn hóa - Du lịch năm 2020 với chủ đề "Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử". Tại sự kiện, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu quan trọng, báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Quang Huấn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...