Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật: 09:20 ngày 20/01/2020
(BGĐT)-Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Ngạn vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 ; 3-2-2020). Tới dự có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND- MTTQ huyện; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện; nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.
{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Diễn văn do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy trình bày đã ôn lại lịch sử 90 năm hình thành và phát triển của Đảng. Trong đó nhấn mạnh suốt chiều dài 90 năm, trải qua các cuộc đấu tranh oanh liệt, trên mỗi chặng đường cách mạng, trước những thử thách cam go, phức tạp, trong mọi hoàn cảnh, Đảng ta luôn thể hiện được bản lĩnh vững vàng, không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, vận dụng sáng tạo, tài tình chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH để lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi…

Điểm lại quá trình xây dựng và phát triển của huyện Lục Ngạn, đồng chí Nguyễn Việt Oanh nêu rõ: Nhờ sự quan tâm của tỉnh, đặc biệt là sự đoàn kết, không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Ngạn đã chủ động vượt qua khó khăn, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.

Năm 2019, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng cao (đạt gần 16%), nâng giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 87,37 triệu đồng/người. Tổng giá trị thu từ cây ăn quả đạt trên 4.315 tỷ đồng, tăng 916 tỷ đồng so với năm 2018.

Đáng chú ý, huyện đã đầu tư xây dựng được nhiều tuyến đường quan trọng như tuyến đường Nam Dương- Tân Lập- Đèo Gia, đường lên chùa Am Vãi; toàn huyện cứng hóa 879 km đường giao thông nông thôn (trong đó cứng hóa theo nghị quyết 06, 07 của HĐND tỉnh là trên 796 km; theo các chương trình, dự án khác trên 82km).

{keywords}

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Hoàn thành Đồ án quy hoạch chung đô thị Chũ đến năm 2030, tầm nhìn 2050; quy hoạch 8 khu dân cư đô thị trên địa bàn. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, toàn huyện còn 6,81% hộ nghèo.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Huyện Lục Ngạn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng KT-XH làm chuyển biến rõ nét công tác quản lý và phát triển đô thị, cứng hóa đường giao thông nông thôn, thu gom và xử lý rác thải, tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. 

Trước mắt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015- 2020) đã đề ra; đồng thời, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Nhân dịp này, Huyện ủy- UBND huyện tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh, huyện.

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Đời sống mới trên quê hương cách mạng
(BGĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nhiều vùng quê cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từng ngày "thay da, đổi thịt". Những vùng đất này không chỉ anh hùng trong kháng chiến mà còn là điểm sáng về xây dựng cuộc sống mới.
Lục Ngạn: 59 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2
(BGĐT)- Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đảng viên đã có quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã tặng Huy hiệu Đảng cho 59 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Lục Ngạn.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải thăm, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Lục Ngạn
(BGĐT) - Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, chiều 15-1, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kiên Thành (Lục Ngạn). Cùng đi có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Lục Ngạn và đại diện các doanh nghiệp tài trợ. 
Lục Ngạn: Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
(BGĐT) - Sáng ngày 13-1, Huyện ủy - HĐND - UBND - MTTQ huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức gặp mặt người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 
Huyện ủy Lục Ngạn đề ra 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm 2020
(BGĐT)-Sáng 9-1, Huyện ủy Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Quang Huấn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...