Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Cập nhật: 13:15 ngày 22/12/2019
(BGĐT)- UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 ; 22-12-2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 ; 22-12-2019). 
{keywords}

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo HĐND - UBND - UBMTTQ, các đoàn thể chính trị và lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn. 

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Cũng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND huyện đã thông tin tới các đại biểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà.

Trong không khí thân mật, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các cán bộ đương nhiệm, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của địa phương, đồng chí đề nghị LLVT huyện trong thời gian tới cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện vững mạnh về chính trị, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. 

Các cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

Đồng chí mong muốn các cán bộ quân đội trong huyện tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
(BGĐT) - Trong năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phóng viên Báo Bắc Giang đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh để làm rõ hơn nội dung này. 
Tôn vinh 245 điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tối 19-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giai đoạn 2009 - 2019, với chủ đề "Cùng nhau giữ nước".
Tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
(BGĐT) - Với vai trò là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, những năm gần đây, lực lượng quân sự tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương, kết hợp kinh tế với quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 19-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019. 
Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân : Thêm yêu Tổ quốc mình
(BGĐT) - Xúc động, tự hào, thêm yêu Tổ quốc là những cảm xúc chung của hàng nghìn học sinh sau khi được tham gia các buổi tham quan, tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.
Bùi Được

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...