Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mẹ Dương Thị Hiển được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Cập nhật: 14:38 ngày 02/11/2019
(BGĐT) - Ngày 1-11, tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Dương Thị Hiển, xã Thanh Hải. 

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng của huyện Lục Ngạn nói chung và xã Thanh Hải nói riêng đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

{keywords}

Đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn trao Bằng truy tặng "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho thân nhân mẹ Dương Thị Hiển.

Trong các cuộc kháng chiến, huyện Lục Ngạn đã có hơn 1.300 người hy sinh, gần 1.200 thương binh, bệnh binh và hàng trăm chiến sĩ cách mạng bị tù đày trong các nhà tù của đế quốc và thực dân. 

Hàng nghìn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Tại đây, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã trao Bằng truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân gia đình Mẹ Dương Thị Hiển. Mẹ có con trai là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa; giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ...

Đến thời điểm này, huyện Lục Ngạn đã có 54 bà mẹ được phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bầu: Một đời lặng lẽ hy sinh
(BGĐT) - Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bầu (SN 1928) ở thôn Lãn Tranh 1, xã Liên Chung, huyện Tân Yên (Bắc Giang) có 7 con trai thì 3 người anh dũng ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc. Một đời mẹ chịu thương, chịu khó, hy sinh cái riêng vì Tổ quốc. 
Ngân hàng CSXH tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
(BGĐT)- Sáng 22-7, ông Ngô Gia Quát, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, Phòng Lao động Thương binh- Xã hội huyện đến thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng. 
Thành phố Bắc Giang truy tặng danh hiệu nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
 (BGĐT)- Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP Bắc Giang (Bắc Giang) vừa long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với mẹ Nguyễn Thị Bình, tổ dân phố số 6, phường Ngô Quyền.
Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
(BGĐT) - Ngày 26 - 5, UBND xã Quang Châu (Việt Yên) tổ chức lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Hoàng Thị Dẫn, thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện và xã Quang Châu.
Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, hộ nghèo khó huyện Yên Thế, Lạng Giang
(BGĐT)- Ngày 24-1 đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng:  Đồng Thị Nhâm (SN 1930), thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp; Đỗ Thị Ty (SN 1932), thôn Am, xã Tân Hiệp và hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại xã Tân Hiệp (Yên Thế). Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.
Vũ Đoàn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...