Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trung đoàn 101 (Quân đoàn 2): Phát động thi đua “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”

Cập nhật: 14:41 ngày 19/01/2018
(BGĐT) - Chiều 18-1, đoàn cơ sở Trung đoàn 101 (Quân đoàn 2) tổ chức lễ phát động phong trào thi đua: “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017 - 2020. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Trọng Triển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2.
{keywords}

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu tham quan các mô hình, học cụ tại buổi lễ.

Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 là trung đoàn bộ binh có nhiệm vụ là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đoàn viên thanh niên thường xuyên chiếm trên 83% quân số. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, đoàn cơ sở đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”. Cán bộ, đoàn viên thanh niên tại đơn vị luôn nêu cao tinh thần xung kích, chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức đoàn và tham gia xây dựng đảng. 
Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến như: Sáng kiến kính ngắm kiểm tra súng B41 của 3 đoàn viên chi đoàn 6, đạt giải A cấp Quân đoàn và giải B cấp Bộ tổ chức năm 2016. Ngoài ra, Đoàn cơ sở còn thường xuyên xung kích và hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017 - 2020 với các chỉ tiêu cụ thể, bao gồm: 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Đoàn; 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được huấn luyện đúng, đủ các nội dung; chấp hành nghiêm chế độ canh trực, sẵn sàng cơ động và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; phấn đấu mỗi năm có 98% tổ chức đoàn trở lên đạt vững mạnh, 85% trở lên cán bộ đoàn khá và giỏi, 96% đoàn viên khá và xuất sắc.

Nhân dịp này,  Đoàn cơ sở Trung đoàn 101 vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào: “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, giai đoạn 2012 - 2017.

    Quỳnh Nga


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...