Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

100% hội cơ sở xây dựng Quỹ Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Cập nhật: 17:53 ngày 09/01/2018
(BGĐT) - Đây là một trong những kết quả nổi bật được ghi nhận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lục Ngạn diễn ra ngày 9-1. Nguồn quỹ này hiện có gần 500 triệu đồng, tăng 345 triệu đồng so với năm 2016. 
{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Bên cạnh đó, năm qua, các cấp hội trong huyện tiếp tục phát huy vai trò trong tập hợp hội viên, kết nạp mới gần 400 NCT, nâng tổng số hội viên lên hơn 19 nghìn người. Công tác chăm sóc NCT được quan tâm, cụ thể: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng cho gần 2,7 nghìn cụ từ 80 tuổi trở lên; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2,5 nghìn lượt NCT; duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần hội viên. Các phong trào thi đua của NCT thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Năm 2018, Hội NCT huyện Lục Ngạn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình câu lạc bộ, Quỹ Chăm sóc, phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời tuyên dương các điển hình tiên tiến trong mỗi phong trào. 

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động hội năm 2017.


Nhân dịp này, 61 tập thể, cá nhân được Hội NCT tỉnh, UBND huyện và Hội NCT huyện khen thưởng.

Tường Vy

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...