Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người dân xã Quý Sơn hiến đất làm đường

Cập nhật: 09:21 ngày 20/10/2017
(BGĐT) - Khéo tuyên truyền vận động, nhiều năm qua, xã Quý Sơn đã thuyết phục hơn 50% hộ dân  hiến đất, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu huyện về làm đường giao thông nông thôn.
{keywords}

Các tuyến đường giao thông ở xã Quý Sơn được mở rộng nhờ người dân hiến đất.

Để bê tông hóa 900 m đường làng, thôn Hai Mới cần hơn 470 triệu đồng. Thôn có 125 hộ với 510 nhân khẩu, nếu chia trung bình, mỗi hộ phải đóng góp gần 4 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ khi mà đa số hộ dân kinh tế chưa khá giả. Vậy làm thế nào để bà con hiểu được lợi ích của việc làm đường, từ đó đồng thuận về chủ trương và tích cực tham gia đóng góp ủng hộ?. Theo lãnh đạo thôn Hai Mới, ban đầu việc vận động hiến đất gặp nhiều khó khăn khi mà “tấc đất” ví như “tấc vàng”. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên Tổ Dân vận thôn kiên trì thuyết phục, nhiều hộ ban đầu phản đối đã tham gia hiến đất. Kết quả thôn đã vận động nhân dân đóng góp 150 triệu đồng để làm mới 300 m đường. Số còn lại đang được tiếp tục thực hiện.

Xác định phát triển giao thông nông thôn là động lực để phát triển KT-XH, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Quý Sơn chọn làm đường giao thông nông thôn là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Thành Đồng, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Công khai, minh bạch, bàn bạc dân chủ rồi thống nhất cách làm là phương thức mà Đảng ủy, chính quyền xã duy trì thực hiện nên được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ở 27/27 thôn, phong trào hiến đất diễn ra sôi nổi”.

Được biết, xã Quý Sơn có 4.268 hộ dân, trong đó có 2.268 hộ (chiếm hơn 55% tổng số hộ) tham gia hiến hơn 154 nghìn m2 để mở rộng đường giao thông. Trong đó có gần 50 nghìn m2 đất thổ cư, còn lại là đất nông nghiệp, tổng trị giá đất và hoa màu trên đất ước gần 35 tỷ đồng. Nhiều thôn trong xã như Bãi Than, Nhất Thành, Hai Mới đã hoàn thành, đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Ngô Toàn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...