Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tập trung cao hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Cập nhật: 10:32 ngày 13/10/2017
(BGĐT) - Sáng 12-10, đồng chí Thân Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn chủ trì  hội nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

{keywords}
Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, BCH Đảng bộ huyện Lục Ngạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tổ chức triển khai, tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tình hình phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh của huyện 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 640 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với cùng kỳ; công tác giáo dục, y tế được nâng cao, các chương trình mục tiêu quốc gia được duy trì và thực hiện tốt. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề nghị cơ quan chức năng tập trung giải quyết một số vấn đề nổi cộm như: Tình trạng nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội ở một số xã; việc chi trả chế độ cho cán bộ công chức chuyên trách và bán chuyên trách ở một số xã chưa đúng; việc thu ngân sách ở một số địa phương đạt thấp; tình trạng người dân vén rừng, lấn đất để trồng cây trái phép; đồng thời giải quyết vấn đề đơn thư vượt cấp vẫn xảy ra ở thị trấn Chũ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thân Văn Khánh chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, BCH Đảng bộ huyện cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức, lao động; triển khai đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiến hành tổng kết năm 2017, rút kinh nghiệm và xây dựng nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch thực hiện rõ ràng; chỉ đạo đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cho chính xác; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bí thư Đảng ủy xã Đèo Gia tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương giao đất, giao rừng; công an huyện thành lập tổ an ninh nằm vùng bám địa bàn, tạo thuận lợi để UBND huyện sớm bàn giao rừng và đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, doanh nghiệp tại Đèo Gia quản lý sử dụng. Các đơn vị liên quan tăng công tác tuyên truyền, mời gọi các nhà vườn chung tay để Ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ 2 diễn ra vào tháng 11 thành công. Cùng với đó, BCH Đảng bộ huyện Lục Ngạn cũng đề ra các giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh năm 2017 theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra.
Quỳnh Nga
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...