Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Sản vật
Lục Ngạn >> Sản vật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Ngày hội trái cây Lục Ngạn được tổ chức từ ngày 25 đến 27-11

Cập nhật: 16:18 ngày 22/09/2017
(BGĐT) - Ngày 22-9, tại Lục Ngạn (Bắc Giang), Ban tổ chức Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ II năm 2017 họp, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo. 

{keywords}

Quang cảnh buổi họp.

Thông tin tại buổi họp, lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn cho biết, Ngày hội trái cây Lục Ngạn năm nay được tổ chức có quy mô cấp tỉnh, UBND tỉnh giao UBND huyện Lục Ngạn cùng các sở, ngành phối hợp thực hiện. Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-11 tại vườn hoa trung tâm và một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chũ (Lục Ngạn). 

Ngày hội năm nay có nhiều điểm mới. Trong đó, Ban tổ chức bố trí 100 gian hàng (tăng 40 gian so với năm trước) để các xã, thị trấn trưng bày, giới thiệu, bán trái cây cho du khách. Nhằm quảng bá cho Ngày hội, ngoài tổ chức họp báo tại TP Bắc Giang, ngày 4-11, Ban tổ chức sẽ họp báo, giới thiệu Ngày hội tại TP Hồ Chí Minh nhằm quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ trái cây tại các tỉnh phía Nam. Ngoài ra, thông tin về Ngày hội còn được tuyên truyền trên các xe khách từ Lục Ngạn đi các tỉnh và ngược lại. Chương trình khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, kênh truyền hình T.Ư và một số tỉnh, TP.

Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại với chủ đề “Kết nối cung cầu các sản phẩm nông sản Bắc Giang, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức các cuộc thi chất lượng trái cây, biểu diễn kỹ thuật, nghệ thuật cắt, tỉa, tạo hình, trang trí trái cây; thi thiết kế, trưng bày mâm ngũ quả; gian hàng đẹp, kỹ thuật chiết, ghép, nhân giống các loại cây ăn quả, các trò chơi dân gian…

Văn Thương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...