Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn

Cập nhật: 21:31 ngày 14/03/2017
(BGĐT) - Tối 14-3, tại sân vận động huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá-Thể thao các dân tộc huyện lần thứ XX năm 2017 và trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia chùa Am Vãi, xã Nam Dương.
{keywords}

Đồng chí Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia chùa Am Vãi, xã Nam Dương.

Dự lễ có các đồng chí: Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Văn Thái, Lê Ánh Dương; Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và cán bộ, nhân dân huyện Lục Ngạn.

Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện khẳng định mục đích, ý nghĩa của Ngày hội Văn hoá-Thể thao các dân tộc huyện. Là huyện miền núi, Lục Ngạn có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, với 8 dân tộc cùng chung sống (Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Chí, Sán Dìu, Dao, Hoa). Những năm qua, huyện đã có nhiều giải pháp bảo tồn văn hóa các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Được tổ chức trong hai ngày 14, 15-3 với nhiều nội dung phong phú, Ngày hội Văn hoá-Thể thao các dân tộc huyện nhằm khơi dậy và phát huy nét đẹp đặc trưng về tiếng nói, các làn điệu dân ca, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, nghi lễ, tập tục truyền thống. Đồng thời nêu cao tinh thần thượng võ, ý thức rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tại lễ khai mạc, đại diện Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia chùa Am Vãi, xã Nam Dương. Đây là di tích thứ hai trên địa bàn được xếp hạng di tích quốc gia sau đền Hả, xã Hồng Giang. 

Cùng thời gian, đông đảo khán giả được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc và cổ vũ cho các thí sinh tham gia vòng sơ khảo cuộc thi "Người mặc trang phục dân tộc đẹp". Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Thi đấu bóng chuyền hơi; đẩy gậy; hát đối đáp của các câu lạc bộ hát dân ca và các trò chơi dân gian...  

Thanh Hải 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...