Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an Lục Nam phát động phong trào thi đua

Cập nhật: 16:11 ngày 27/05/2019
(BGĐT) - Ngày 27-5, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở” và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19-8 (1945 – 2020) và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19-8 (2005 – 2020).

Phong trào thi đua được chia làm 4 đợt, diễn ra từ ngày 19-5-2019 đến 19-8-2020. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, các Đội, Đồn, Công an xã, thị trấn thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung thi đua trọng tâm như: Thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, các hoạt động xâm phạm an ninh Quốc gia. 

Tập trung tham mưu cho các cấp, các ngành giải quyết, xử lý dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, khiếu nại vượt cấp; tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ; chủ động phòng chống, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 

Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đánh trúng, đánh mạnh các băng, ổ nhóm lưu manh, côn đồ sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động bảo kê… Phấn đấu kéo giảm từ 3 đến 5% tội phạm hình sự, tập trung điều tra, làm rõ, đề xuất xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm, nhất là các vụ án gây bức xúc trong dư luận xã hội, phấn đấu trong đợt thi đua tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt từ 75% trở lên...

Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần đảm bảo; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh Công an nhân dân, nhất là thực hiện hiệu quả tính “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hành dân chủ, tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm phải xử lý kỷ luật xuống dưới 0,5%. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả: tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bằng những việc làm thiết thực hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”...

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Qua đợt thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, nội dung cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, vì dân phục vụ.

Nguyễn Hào

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...