Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh thị trấn Đồi Ngô

Cập nhật: 13:51 ngày 04/04/2019
(BGĐT) - Ngày 4-4, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Đồi Ngô đã tổ chức Đại hội CCB gương mẫu nhiệm kỳ 2019- 2024. Về dự có đại diện Hội CCB tỉnh, huyện, chủ tịch hội CCB các xã, thị trấn trong toàn huyện và 70 hội viên CCB tiêu biểu của thị trấn.

Hội CCB thị trấn Đồi Ngô hiện có 578 hội viên thuộc nhiều thế hệ. Trong những năm qua, hội viên đã phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đồng thời, tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng và tích cực đóng góp công sức, trí tuệ chung tay xây dựng thị trấn Đồi Ngô ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Hội CCB tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân như: Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đối với hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên cũng được Hội CCB thị trấn quan tâm thực hiện có hiệu quả qua việc, vận động - động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường và tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành để đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, vận động hội viên tự giúp nhau bằng, cây, con giống, vốn, kinh nghiệm làm giàu… Từ đó, tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 1,7%. 

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

5 năm gần đây, Hội CCB thị trấn Đồi Ngô còn tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ thông qua chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức 5 buổi nói chuyện truyền thống thu hút 1.000 lượt thanh, thiếu niên tham gia, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ. Trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào chung sức dựng NTM mới - đô thị văn minh... cũng được hội viên nhiệt tình hưởng ứng.

Nhờ đó, Hội CCB thị trấn đã nhận 2 bằng khen của Trung ương hội CCB, 1 bằng khen của Hội CCB tỉnh, 14 giấy khen của UBND huyện. Hàng chục lượt chi hội, hội viên được khen thưởng. Các hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua như: Đỗ Thị Hoài Mơ, Vũ Trí Thìn, Nguyễn Xuân Bản, Nguyễn Thị Dậu, Mai Đình Đàm, Vũ Trí Tẩy…

Nhân dịp này, UBND thị trấn khen thưởng 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Đây là Đại hội được Hội CCB huyện chỉ đạo làm điểm để các đơn vị rút kinh nghiệm, tổ chức đại hội trong thời gian tới.

Hạnh Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...