Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Đông y Lục Nam tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Cập nhật: 15:51 ngày 21/08/2018
(BGĐT) - Ngày 20 - 8, Hội Đông y Lục Nam tổ chức lễ kỷ niệm 72 Ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam 22 - 8 (1946 - 2018).
{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với sự phát triển của Hội Đông y Việt Nam, Hội Đông y tỉnh, thời gian qua Hội Đông y huyện Lục Nam không ngừng được củng cố, kiện toàn. Từ một chi hội với hơn 10 hội viên từ khi thành lập (năm 1966), đến nay toàn huyện có 14 chi hội với hơn 200 hội viên. 

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền cũng được coi trọng. Theo đó, các phòng mạch, phòng chẩn trị trên địa bàn đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Mấy năm gần đây, bình quân mỗi năm, các cơ sở hội đông y trong huyện đã khám, chữa bệnh cho hơn 40 nghìn lượt bệnh nhân; khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 1 nghìn lượt bệnh nhân (chủ yếu là người nghèo và thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng). Hội viên Hội Đông y huyện đã nhận hơn 40 bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương do tỉnh và Trung ương trao tặng. Đây cũng là đơn vị đông y dẫn đầu toàn tỉnh về thành tích khen thưởng.

Cũng nhân dịp này, Hội Đông y huyện tổ chức hội thảo về thuốc nam và châm cứu. Hội Đông y các xã, thị trấn giới thiệu hàng chục loài cây thuốc nam quý như: Xạ can, Ngũ gia bì, Thiên niên kiện, Khổ sâm, Găng gật, Trinh nữ hoàng cung, Mạch môn, Gối hạc, Cây lá cẩm.... Cùng đó phân tích, làm rõ tính năng, tác dụng của các vị thuốc, chỉ định, chống chỉ định; giới thiệu một số bài thuốc quý chữa bệnh nan y được kết hợp từ một số cây thuốc quanh nhà. 

Hạnh Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...