Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Nghị quyết với cuộc sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhân rộng những gương sáng

Cập nhật: 08:42 ngày 05/05/2020
(BGĐT) - Ở Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành việc làm thường xuyên ở mỗi tổ chức đảng và nhiều cán bộ, đảng viên, người dân. Từ thực tiễn đã lan tỏa những việc làm tốt, có ý nghĩa đối với cộng đồng. 

Xuất hiện nhiều điển hình

Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đan Hội luôn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong việc học và làm theo Bác. Điển hình như trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hội viên học theo Bác ở phong cách gần dân, sát dân, 4 năm qua, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động hội viên, nhân dân đóng góp 1,7 tỷ đồng, hiến gần 200 m2 đất thổ cư làm mới 3,4 km đường bê tông. 

{keywords}

Hội LHPN xã Đan Hội phối hợp với Công ty TNHH May Đại Nam BG đào tạo nghề may cho hội viên, hiện nhiều chị em đã có việc làm tại Công ty.

Sau khi đường giao thông được nâng cấp, chị em đóng góp lắp mới 727 bóng đèn thắp sáng với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng. Khắc ghi lời Bác dạy “Hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào”, nhằm tạo việc làm ổn định cho hội viên, Hội LHPN xã phối hợp với Công ty TNHH May Đại Nam BG (xã Đan Hội) đào tạo nghề may công nghiệp cho hơn 100 lao động nữ trên địa bàn. 

Sau khi đào tạo, các lao động này được nhận vào làm việc tại doanh nghiệp. Việc thực hành tiết kiệm cũng được triển khai linh hoạt, sáng tạo với nhiều loại hình như: Nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tình thương, quỹ tiết kiệm ở các chi hội… Từ các nguồn này, Hội LHPN xã đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ nhau về vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Còn tại xã Lan Mẫu, thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đoàn xã luôn gương mẫu, tích cực vận động đoàn viên phát huy tinh thần xung kích. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhờ sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên xã Lan Mẫu và cá nhân anh Nguyễn Văn Mạnh, gia đình ông Dương Đăng Thìn ở thôn Muối đã được đón Tết trong ngôi nhà mới rộng khoảng 45 m2. 

Vì thấy 2 bố con ông Thìn ở trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng nên anh Mạnh cùng đoàn viên thanh niên trong xã vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ 120 triệu đồng, 30 ngày công cùng vật liệu xây dựng. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, anh Mạnh vận động được nhiều lương thực, thực phẩm, vật tư y tế ủng hộ Ban Chỉ đạo các cấp để phòng dịch.

Lan tỏa cách làm hay

Để có nhiều điển hình, mô hình hay trong học và làm theo Bác, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc đăng ký việc làm tốt gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn. Điển hình như Hội Nông dân, Hội LHPN đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới. Huyện đoàn triển khai hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… 

Theo tổng hợp của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, năm 2020 có hơn 104 nghìn đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký các nội dung học và làm theo Bác, đạt tỷ lệ hơn 93%.

{keywords}

Hội viên cựu chiến binh thôn Xuân Sơn, xã Cẩm Lý phối hợp cùng chính quyền địa phương tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trong thôn.

Trao đổi với đồng chí Lê Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Nam được biết, đi đôi với xây dựng, huyện còn chú trọng nhân rộng điển hình. Cụ thể, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục gương điển hình tiên tiến phát hằng tuần trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy viết bài về mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về học và làm theo Bác trên bản tin nội bộ hằng tháng. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể, những việc làm tốt được phổ biến, biểu dương rộng rãi, qua đó động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Thời gian tới, BTV Huyện ủy Lục Nam xác định nhiệm vụ phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên là yêu cầu hàng đầu trong học và làm theo Bác, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục lựa chọn những việc làm thiết thực, cụ thể để xây dựng điển hình tiên tiến.

Quán triệt, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
(BGĐT) - Sáng 17-12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo T.Ư đến các điểm cầu các tỉnh, thành ủy trên cả nước. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì.
Bắc Giang: Nghệ sĩ chia sẻ kinh nghiệm sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về học tập và làm theo gương Bác
(BGĐT)-Sáng 3-10, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức hội thảo sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Phụ nữ Quân đoàn 2 học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy
(BGĐT)- “Phụ nữ Quân đoàn học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, tô thắm truyền thống cụ Hồ” là chủ đề của Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi năm 2019 do Quân đoàn 2 tổ chức sáng 28-8. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn; Trung tá Phan Ái Xuân, Phó Trưởng Ban phụ nữ Quân đội, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam . 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác
Sáng 27-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác, nhân 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969 – 2019).
Song Khê học tập và làm theo gương Bác
(BGĐT)- Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Song Khê, TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã phát động và xây dựng thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Đảng bộ phường Đa Mai gương mẫu học tập và làm theo gương Bác
(BGĐT)- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ phường Đa Mai đã xây dựng cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Sau 3 năm thực hiện, Đảng bộ phường Đa Mai đã hoàn thành những mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Việt Anh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...