Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang: Phát huy vai trò các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 15:37 ngày 04/10/2019
(BGĐT)- Ngày 4-10, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Hội thảo chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao trên địa bàn huyện". 

Tham dự có các đồng chí: Ngô Thanh Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện thường trực các xã, thị trấn và 12 CLB văn nghệ, thể thao tiêu biểu của huyện.

{keywords}

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo đã tiếp thu 13 lượt ý kiến đóng góp của các đại biểu xoay quanh chủ đề này, đặc biệt là hoạt động của các CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao nói riêng trên địa bàn huyện. Hằng năm, các xã, thị trấn đều tổ chức các hội thi, giao lưu, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Toàn huyện hiện có 272 CLB văn hóa, văn nghệ, 330 CLB TDTT thu hút hơn 10 nghìn hội viên, vận động viên tham gia.

{keywords}

Đại diện CLB Violong làng Then, xã Thái Đào phát biểu ý kiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều đại biểu cho rằng chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình văn nghệ, thể thao ở địa phương vẫn còn có những tồn tại cần khắc phục. Đại diện CLB hát quan họ Phú Độ, xã Phi Mô cho biết: "Khó khăn lớn nhất của các CLB là thiếu kinh phí đầu tư trang thiết bị, đạo cụ biểu diễn, chủ yếu từ đóng góp của nhân dân địa phương mỗi khi có tổ chức sự kiện".

Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ chuyên trách chưa đáp ứng được yêu cầu. Đại biểu Phòng Văn hóa và Thông tin kiến nghị: Các cấp ủy quan tâm hơn tới quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác văn hóa; có sự ổn định vì thực tế có xã một năm thay tới 4 lượt công chức phụ trách văn hóa, thể thao". 

Một số đại biểu cũng đưa ra kiến nghị như: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ ban chủ nhiệm các CLB hằng năm; các cấp ủy, chính quyền quan tâm dành kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho mua sắm đạo cụ biểu diễn, thiết bị luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức thêm nhiều giải thi đấu ở cấp xã, thôn; sớm xem xét có chính sách ưu tiên, động viên, khen thưởng kịp thời.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Thanh Linh, Phó Bí thư Huyện ủy khẳng định: Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Lạng Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TDTT gắn với thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện tích cực làm tốt công tác tham mưu, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các CLB văn nghệ, thể thao. Quan tâm đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ văn hóa thông tin cơ sở. Chú trọng hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của người dân đối với truyền thống văn hóa, dân tộc. 

Nhiều hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch- Thương mại doanh nhân Bắc Giang
(BGĐT)- Ngày 27-9, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị truyền thông Chương trình “Tuần lễ Văn hóa - Du lịch- Thương mại doanh nhân Bắc Giang thời kỳ hội nhập năm 2019”. Đồng chí Nguyễn Đức Kha, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh Bắc Giang chủ trì; tham dự có các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa cho cán bộ văn hóa xã
(BGĐT) - Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019.
Bảo tồn, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa
Từ 12 đến 14-9-2019, Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2019 sẽ diễn ra tại Tuyên Quang. Đây là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa và thúc đẩy du lịch Tuyên Quang ngày càng phát triển.
Xây dựng Luật Thư viện: Tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy văn hóa đọc
(BGĐT) - Chiều 11-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khu vực tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thư viện.

Tuệ An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...