Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội và khởi nghiệp

Cập nhật: 15:10 ngày 05/04/2018
(BGĐT)-Sáng 5-4, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức tập huấn quán triệt, triển khai thực hiện hai Đề án gồm: "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan giai đoạn 2017-2027" (Đề án 938) và "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939).
{keywords}

Các đại biểu dự tập huấn nhắn tin ủng hộ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Tham dự có 133 đại biểu là lãnh đạo UBND, Ban Thường vụ Hội LHPN, đại diện phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh ở các xã, thị trấn trong huyện. Ông Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự.  

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về quan điểm, mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện hai đề án tại tỉnh Bắc Giang. Theo đó, Đề án 938 chia làm 2 giai đoạn với kinh phí thực hiện hơn 25 tỷ đồng. Mục tiêu từ nay đến năm 2022 có 360 nghìn phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn rèn luyện phẩm chất đạo đức, giáo dục làm cha mẹ và kiến thức pháp luật; 80 nghìn phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình. 

Đối với đề án 939, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 bồi dưỡng nghề cho 2.000 phụ nữ; mỗi huyện, TP hỗ trợ 100 phụ nữ khởi sự kinh doanh, thành lập hai tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

Tại đây, Hội LHPN huyện Lạng Giang đã phát động ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tới xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020 bằng cách nhắn tin (20.000đ/tin nhắn) ủng hộ. 100% đại biểu đã tham gia nhắn tin.

Thanh Nga

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...