Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuổi trẻ Lạng Giang: Mỗi cơ sở đoàn một việc làm ý nghĩa

Cập nhật: 07:00 ngày 17/12/2017
(BGĐT) - Năm 2017, hiện thực hóa phong trào "Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị", các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Lạng Giang đã lựa chọn nhiều việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện KT-XH ở địa phương. 
{keywords}

Công trình nhà bóng, bập bênh, xích đu tại Trường Mầm non Yên Mỹ khu B được Đoàn xã Yên Mỹ (Lạng Giang) hỗ trợ xây dựng, lắp đặt.

Món quà dành tặng các em

Vài tháng nay, nhà văn hóa thôn 4, xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang) có nhiều thiếu nhi đến vui chơi hơn. Cuối giờ chiều hằng ngày, trẻ em trong thôn rủ nhau chơi bập bênh, xích đu, cầu trượt. Theo Bí thư Đoàn xã Bùi Văn Tâm, có được điều đó là do tháng Ba năm nay, được sự nhất trí của cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn xã tổ chức vận động, kêu gọi kinh phí trang bị đồ chơi cho các em nhỏ. Sau hơn 10 ngày vận động, lần lượt các chủ mô hình kinh tế như: Anh Đồng Văn Hiệp, thôn 1; ông Nguyễn Văn Phúc, thôn 3; Ủy ban MTTQ xã... ủng hộ tiền mặt, vật liệu, ngày công lắp đặt. Công trình hoàn thành, không khí tại nhà văn hóa sôi động hẳn, trở thành "điểm hẹn" vui chơi của các em nhỏ. 

Qua vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và ĐVTN, các cơ sở đoàn toàn huyện đã lắp đặt 14 bộ đồ chơi cho thiếu nhi địa phương, tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng. Việc làm của ĐVTN đã góp phần lan tỏa trong cộng đồng, được ấp ủy, chính quyền ghi nhận, người dân đồng tình ủng hộ.

Đoàn xã Yên Mỹ (Lạng Giang) cũng vận động được gần 20 triệu đồng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) lắp đặt thiết bị vui chơi cho trẻ em. Cô Nguyễn Thị Thơ, giáo viên lớp 5 tuổi, Trường Mầm non xã nói: “Từ khi Đoàn xã ủng hộ nhà bóng, cầu bập bênh, xích đu, trẻ có thêm điều kiện vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Tiết học phát triển vận động được các cô thiết kế phong phú, sống động hơn”. Để tận dụng hiệu quả nguồn ủng hộ, ĐVTN phân công nhau hàn xì, lắp đặt đồ dùng, thiết bị vui chơi. Sau 18 ngày, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp cải thiện cơ sở vật chất trường, lớp học tại Trường Mầm non Yên Mỹ khu B.

Năm nay, ĐVTN 12 xã khác gồm: Tân Hưng, Nghĩa Hòa, Thái Đào, Tân  Thanh, Đào Mỹ, Xuân Hương, Xương Lâm, Tiên Lục, Phi Mô, An Hà, Hương Sơn, Tân Dĩnh đã góp sức xây dựng, lắp đặt thiết bị vui chơi tại điểm công cộng. Kết quả, toàn huyện lắp 14 bộ đồ chơi cho thiếu nhi, tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng là tiền mặt, còn lại là ngày công và nguyên vật liệu.  

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Không chỉ hỗ trợ các điểm vui chơi, tuổi trẻ trong huyện còn tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở đoàn đăng ký thi công hơn 2 nghìn công trình, phần việc như: Tu sửa, cứng hóa hơn 40 km đường giao thông, kênh mương nội đồng; thi công 25 km công trình "Thắp sáng đường quê"; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 12 nhà nhân ái. Các cấp bộ đoàn cũng tích cực tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường, triển khai hiệu quả phong trào làng, xã xanh- sạch- đẹp, “Ngày chủ nhật xanh”, "Ngày thứ Bảy tình nguyện". Tổ chức đoàn có nhiều hoạt động đồng hành, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm; hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, phát triển kinh tế; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên...

Theo chị Nguyễn Thu Hà, Phó Bí thư Huyện đoàn, xây dựng, cải tạo sân vận động hay trang bị thiết bị vui chơi, huy động sức trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới được Huyện đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, từ đầu năm, Huyện đoàn khảo sát nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương, chú trọng tới các xã phấn đấu về đích nông thôn mới. Trên tinh thần đó, mỗi đoàn cơ sở tùy năng lực vận động của đơn vị mình trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị học tập; đóng góp ngày công cải tạo, nâng cấp đường giao thông, kênh mương. Huyện đoàn khuyến khích đoàn xã kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí. Việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ trong huyện đã góp phần lan tỏa trong cộng đồng, được ấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, người dân đồng tình ủng hộ.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...