Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang nhân dân hiến hơn 130 nghìn m2 đất

Cập nhật: 10:33 ngày 22/11/2017
(BGĐT)- Thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, năm 2017, người dân trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tuyên truyền, vận động 1.750 hộ gia đình hiến 130.760 m2 đất. 
{keywords}
Nhân dân xã Nghĩa Hòa cứng hóa đường giao thông

Ngoài ra, bà con nhân dân trong huyện còn đóng góp 15,6 tỷ đồng và hơn 10 nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi khác. Riêng về làm đường giao thông, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã cứng hóa gần 28 km đường giao thông, nhân dân góp khoảng 11 tỷ đồng. Trong đó có hơn 10 km đường thôn, 17,6 km đường ngõ, xóm. Điển hình trong đóng góp xây dựng nông thôn mới là nhân dân các thôn: Đại Giáp (xã Đại Lâm); Đông Thịnh (xã Xương Lâm); thôn Giữa (xã Nghĩa Hòa)…

Vân Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...