Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang tổ chức diễn tập phòng thủ thực binh cấp xã

Cập nhật: 09:32 ngày 10/11/2017
(BGĐT)- Ngày 8 và 9 -11, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức diễn tập phòng thủ thực binh cấp xã tại Tân Hưng, Tân Dĩnh và Yên Mỹ. 

{keywords}
Đội dân quân bố trí đội hình xuất phát.

3 xã thực diễn tập theo các giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang và địa phương từ thời bình sang thời chiến; phát triển lực lượng, tổ chức chiến đấu theo cơ chế 02; diễn tập thực binh. Sau khi có lệnh, các xã đã nhanh chóng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ huy quân sự xã ban hành các văn kiện xử lý tình huống. 

Phần diễn tập thực binh bao gồm: Xã Tân Hưng điều động trung đội dân quân cơ động đánh địch trong tình huống chúng dùng không quân, xe tăng đánh chiếm điểm cao, tạo đầu cầu để đổ bộ vào địa bàn. Trung đội dân quân cơ động đánh địch tại khu vực Hố Vầu. Sau 30 phút triển khai đội hình và vận động tác chiến, trung đội dân quân của Tân Hưng dùng vũ khí bộ binh tấn công, bao vây và tiêu diệt địch, hoàn toàn làm chủ chiến trường. Xã Yên Mỹ phát triển trung đội dân quân nòng cốt thành đại đội dân quân cơ động, mỗi thôn thành lập một tiểu đội dân quân. Xã Tân Dĩnh tổ chức trung đội dân quân cơ động và tiểu đội dân quân binh chủng, thực hiện sơ tán học sinh và tổ chức lớp học thời chiến.

Cuộc diễn tập đạt được các yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết thúc diễn tập, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thân Văn Phương 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...