Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang: Hơn 2.250 dân công hỏa tuyến được chi trả chế độ theo Quyết định 49

Cập nhật: 14:13 ngày 27/10/2017
(BGĐT)- Ngày 26-10, Ban Chỉ đạo 24 huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. 
{keywords}
Quang cảnh buổi sơ kết

Tới dự có đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành viên BCĐ 24 tỉnh. Đồng chí Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ 24 huyện chủ trì hội nghị.

Sau hai năm thực hiện, trên địa bàn huyện đã có 2.259 người được chi trả một lần gồm: 2.124 người tham gia chống Pháp (trong đó 1.755 người đã mất) và 135 người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tổng số tiền chi trả qua các đợt là hơn 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn có vướng mắc như: Số người tham gia thời kỳ chống Pháp có tuổi đời bình quân trên 80, nhiều người đã chết; thân nhân kê khai hồ sơ không chính xác, dẫn đến khó khăn trong xét duyệt…

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 huyện Lạng Giang sẽ tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân; quan tâm chỉ đạo Hội đồng chính sách và tổ tư vấn cấp xã đề cao trách nhiệm trong xét duyệt hồ sơ, không để sót, lọt hoặc trùng lặp đối tượng.

Thân Văn Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...