Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang 23/23 xã, thị trấn có mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”

Cập nhật: 15:07 ngày 10/08/2017
(BGĐT)-Nhằm hỗ trợ, bảo vệ các nạn nhân bị bạo lực gia đình (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em), đến nay 23/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã thành lập xong mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”.
{keywords}
Hội viên phụ nữ xã Đào Mỹ (Lạng Giang) tiếp cận các thông tin về bình đẳng giới.

Các địa chỉ này được đặt tại trụ sở UBND xã do Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, thành viên là đại diện một số ngành, đoàn thể của xã, thôn như: Công an, Y tế, Đoàn Thanh niên, Tư pháp, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc…Các thành viên có nhiệm vụ  bảo vệ, hòa giải tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho nạn nhân bị bạo hành. Tại một số “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” còn được trang bị giường, vật dụng y tế và một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu để hỗ trợ nạn nhân khi cần thiết.

Được biết, sau 2 năm triển khai, trên địa bàn huyện có 115 phụ nữ có hoàn cảnh éo le và trẻ em bị bạo hành được các mô hình tư vấn, giúp đỡ.

Vân Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...