Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang: Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Cập nhật: 09:32 ngày 09/06/2020
(BGĐT) - Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó nhân lên nét đẹp văn hóa, tinh thần nhân đạo sâu sắc.

Lần đầu tham gia hiến máu tại Ngày hội HMTN huyện Lạng Giang vào ngày 4/6 vừa qua, em Đỗ Huy Anh, lớp 12A9, Trường THPT Lạng Giang số 3 chia sẻ: “Ban đầu em thấy khá hồi hộp, lo lắng nhưng khi thấy mình đủ điều kiện để lấy máu, em vui lắm. Thời gian tới em sẽ tiếp tục tham gia hiến máu và tuyên truyền, vận động người thân cùng tham gia”.

{keywords}

Người dân huyện Lạng Giang tham gia hiến máu tại Ngày hội HMTN.

Với chị Phạm Thị Năm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang) đây là lần thứ 17 chị đi hiến máu. Không chỉ vậy, chị Năm còn vận động nhiều người dân trong và ngoài xã cùng tham gia. Chị Năm cho biết: “Qua tuyên truyền, vận động, mỗi năm xã có ít nhất 100 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Hai năm liền (2017 và 2018), Ban vận động HMTN và Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng được T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN".

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân hiến máu nhân đạo”, đến nay huyện Lạng Giang có 15 năm tổ chức Ngày hội HMTN vì sức khỏe cộng đồng. Qua đó, khoảng 22 nghìn lượt tình nguyện viên đã đăng ký hiến máu và gần 11,5 nghìn đơn vị máu được hiến tặng. Đặc biệt, nhiều gia đình có từ 3-4 người tham gia hiến máu, nhiều dòng họ hiến máu hàng chục lần như: Dòng họ Nguyễn Văn ở xã Tiên Lục có 29 gia đình tham gia 88 lần hiến máu; dòng họ Đồng ở xã Nghĩa Hòa hiến máu 70 lần... Qua thống kê, tại Ngày hội HMTN năm 2020, toàn huyện có hơn 1 nghìn tình nguyện viên đăng ký tham gia, thu được 830 đơn vị máu, vượt 200 đơn vị so với kế hoạch được giao.

Được biết, để phong trào hiến máu tạo sức lan tỏa rộng rãi trong quần chúng nhân dân, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi hội, họp. Đối tượng hướng đến là thanh niên, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp...

Thời gian tới, cơ quan chuyên môn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người, động viên các tình nguyện viên tích cực tham gia hiến máu. Huyện cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế duy trì ngân hàng máu sống tại Chi đoàn thanh niên của Trung tâm. Mặt khác kịp thời khen thưởng, động viên các tình nguyện viên, gia đình, dòng họ hiến máu tiêu biểu nhằm nhân rộng điển hình.

Huyện Lạng Giang: Chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
(BGĐT) - Huyện Lạng Giang là địa phương thứ hai sau TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) trích nguồn dự phòng từ ngân sách tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 4 đối tượng cố định (gồm người có công, bảo trợ xã hội, nghèo, cận nghèo) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ.
Trao nhà đại đoàn kết cho người nghèo ở huyện Lạng Giang
(BGĐT) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Lạng Giang vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Mỹ Hà tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Lưỡng (SN 1947) ở thôn Trám.
Lạng Giang (Bắc Giang) phấn đấu ít nhất 10% thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết
(BGĐT)-UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên địa bàn huyện năm 2020.

Thanh Nga

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...