Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Mít tinh trọng thể kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật: 12:40 ngày 01/02/2020
(BGĐT)- Sáng 1-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 (1930- 2020).
Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Quất, lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc; Đỗ Bình Dương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc, Bắc Giang, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đào Xuân Cần, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.
{keywords}

Đồng chí Bùi Văn Hải trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cùng dự, có các đồng chí: Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thân Văn Mưu, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Linh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ: Nguyễn Ty, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Hoàng Thanh Khiết, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng T.Ư Đảng; Dương Văn Trọng, Thân Văn Khoa; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; lãnh đạo các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư, phó bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 260 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các giới, các ngành, doanh nghiệp trong tỉnh.

90 năm Đảng soi đường, lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại chặng đường 90 năm vẻ vang, tự hào của Đảng. Diễn văn do đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày nêu rõ: Cách đây 90 năm, ngày 3-2-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. 
{keywords}

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ

Trong suốt 90 năm qua, với trí tuệ, bản lĩnh cùng đường lối, sách lược đúng đắn, Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh về lực lượng, chặt chẽ về tổ chức, giành nhiều thắng lợi: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công; tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam ngày 30-4-1975, thống nhất đất nước. 

Sau khi giành độc lập, Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ, triệt để trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ Đại hội VI (tháng 12-1986), đánh dấu bước đột phá cả về nhận thức, tư tưởng, lý luận và tư duy. Đất nước từng bước thoát ra khỏi khủng hoảng KT-XH, tình trạng kém phát triển và trở thành nước có thu nhập trung bình. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh; đời sống nhân dân cải thiện toàn diện. 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Thanh Quất, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh toàn cầu của kinh tế Việt Nam năm 2019 tăng 10 bậc so với năm 2018.

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang trong dòng chảy lịch sử

Cùng với sự lớn mạnh của Đảng, cách mạng Việt Nam, trong suốt 90 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng.

Tháng 3-1928, Chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên phố Thùng Đấu, thị xã Phủ Lạng Thương, sau đó là Tỉnh Hội Bắc Giang - Bắc Ninh chính thức hoạt động. Tháng 7-1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thuộc Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời. Tháng 8-1929, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Giang - Bắc Ninh được thành lập.

{keywords}

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Cuối năm 1937, Chi bộ Phủ Lạng Thương được thành lập. Tháng 8-1940, Ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Giang - tổ chức tiền thân của Tỉnh ủy Bắc Giang ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng tỉnh, tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Giang phát triển. 

Nhân dân các dân tộc ra sức phấn đấu, hăng hái thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong các thời kỳ, từ kháng chiến chống Pháp, tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc cho tới chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; chi viện đắc lực cho cách mạng miền Nam.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ Bắc Giang phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Kể từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, kinh tế địa phương liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, có bước phát triển toàn diện, đồng bộ và vững chắc. 

Đặc biệt, năm 2019 có những bứt phá rất mạnh mẽ trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, đạt 16,2% gấp 2,3 lần mức tăng trưởng bình quân chung cả nước. 

Văn hóa- xã hội, y tế, giáo dục thường xuyên được quan tâm, phát triển. Công tác quốc phòng-an ninh ngày càng được tăng cường, ổn định. Hệ thống công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và bảo đảm giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng. 

Suốt chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Bắc Giang vượt qua nhiều khó khăn thách thức, từ 9 chi bộ với chưa đầy một trăm đảng viên năm 1945, đến nay tổ chức đảng phát triển ở tất cả các lĩnh vực, đến thôn, bản, với gần 9,6 vạn đảng viên. Đảng bộ tỉnh qua 18 lần tổ chức Đại hội, mỗi kỳ đại hội là một mốc đánh dấu sự trưởng thành của toàn Đảng bộ. 

Với những đóng góp và thành tích đạt được, Đảng bộ 6 lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Có 72 tập thể, cá nhân được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1.363 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hai tập thể Anh hùng thời kỳ đổi mới, 7 Anh hùng Lao động và hàng trăm nghìn huân, huy chương kháng chiến các loại…

Vững tin hướng về phía trước

Đồng chí Bùi Văn Hải khẳng định: Trên những chặng đường đó, Đảng bộ tỉnh rút ra nhiều kinh nghiệm sâu sắc, trong đó phải luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, một lòng kiên trung theo con đường mà Đảng, Bác Hồ lựa chọn. Xây dựng đoàn kết thống nhất thật sự trong Đảng; củng cố, bồi đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có khát vọng, có tinh thần vươn lên, đổi mới sáng tạo, luôn nêu cao ý chí quyết tâm đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc. Trong chỉ đạo, điều hành vừa phải kiên trì theo đuổi mục tiêu, vừa phải linh hoạt, sáng tạo để bảo đảm phù hợp với sự phát triển của thực tế. 

Luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ đức và tài, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, ban ngành, địa phương có bản lĩnh, trí tuệ, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
{keywords}

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Cũng trong bài diễn văn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do vậy nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là phải tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng KT-XH. 

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tranh thủ, sử dụng hiệu quả các chương trình, dự án, các nguồn lực phát triển hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, tạo đà đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc sau năm 2020. 

Cùng đó không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm phát triển bền vững. Trước mắt, năm 2020 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Đồng thời, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Công tác chuẩn bị đại hội cũng như tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được thực hiện rất nghiêm túc, thận trọng. Xây dựng Báo cáo chính trị tại đại hội thật sự công phu, khoa học và toàn diện, được lấy ý kiến rộng rãi và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp sâu sắc, xác đáng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp, nhất là nhân sự chủ chốt phải tiến hành thật thấu đáo, dân chủ và chính xác, dựa trên nguyên tắc của Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Quất, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc đã bày tỏ sự tự hào, niềm tin vào bản lĩnh, trí tuệ, sự lớn mạnh và đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đồng chí mong muốn, Đảng bộ tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh khắc phục suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng. 

Cũng tại đây, đại diện các ngành, các giới trong Đảng bộ tỉnh phát biểu thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào sâu sắc về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nguyện lời thề theo Đảng, sống, chiến đấu, lao động, học tập và cống hiến hết mình xây dựng quê hương, đất nước ngày một lớn mạnh.

Tự hào Đảng quang vinh, Bắc Giang nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực(*)
(BGĐT)- Phát biểu của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang tại Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 (1930-2020) do Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức ngày 1-2.
Nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ Nhất
(BGĐT) - Song Vân không chỉ là vùng đất thượng võ mà còn có truyền thống lịch sử cách mạng. Đặc biệt, nơi đây ghi dấu sự kiện lịch sử gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. Đó là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất diễn ra tại làng Vân Cầu, xã Hồng Kiều, huyện Yên Thế, nay là xã Song Vân, huyện Tân Yên. 
Tuổi trẻ các cơ quan tỉnh Bắc Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
(BGĐT)- Đó là chủ đề cuộc hội thảo vừa được Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức sáng 31-1. Các đồng chí: Thân Minh Quế, Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh; Đặng Thị Khánh Vân, Bí thư Đoàn CCQ tỉnh đồng chủ trì hội thảo.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải thăm, chúc Tết Giáo xứ Bắc Giang và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh
(BGĐT)-Chiều 17-1, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc Tết Giáo xứ Bắc Giang và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang.
Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...