Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huyện Yên Thế cấp phát hơn 9,4 tấn gạo hỗ trợ người dân tháng giáp hạt

Cập nhật: 10:25 ngày 11/05/2022
(BGĐT) - Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Thế (Bắc Giang), đến hết ngày 10/5, các địa phương trong huyện đã hoàn thành cấp phát gạo trợ cấp khó khăn tháng giáp hạt cho 310 hộ dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Qua thống kê, toàn huyện có 1.192 hộ nghèo, chiếm 4,91% tổng số hộ. Để bảo đảm đời sống nhân dân trong tháng giáp hạt, nhất là những hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn, từ tháng 3/2022, UBND huyện Yên Thế xây dựng kế hoạch trợ cấp trong dịp này.

{keywords}

Cán bộ UBND xã Đồng Tiến (bên trái) rà soát, lập danh sách các hộ khó khăn mùa giáp hạt để hỗ trợ.

Qua rà soát của 19 xã, thị trấn, toàn huyện có 310 hộ với 628 nhân khẩu có nguy cơ thiếu gạo trong tháng giáp hạt. Để hỗ trợ, UBND huyện trích hơn 134,2 triệu đồng từ nguồn bảo đảm xã hội huyện mua hơn 9,4 tấn gạo trợ cấp cho các hộ (mức hỗ trợ 15kg/khẩu).

{keywords}

Cấp gạo cho hộ khó khăn tại xã Tân Sỏi.

Ông Dương Ngọc Minh, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: “Dù số hộ nghèo giảm, đời sống người dân đã được cải thiện, song địa phương vẫn duy trì việc hỗ trợ mùa giáp hạt. Để bảo đảm đúng đối tượng, chúng tôi phối hợp cùng các địa phương trực tiếp cấp phát gạo, đồng thời thành lập đoàn công tác đến từng xã, từng hộ gia đình kiểm tra, giám sát việc sử dụng gạo hỗ trợ”.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Chính phủ hỗ trợ gạo cho 2 tỉnh trong thời gian giáp hạt
Theo Quyết định do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký, tỉnh Tuyên Quang được xuất cấp 310,8 tấn gạo; tỉnh Quảng Trị 1.085,28 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.
Tình người ngày giáp hạt
(BGĐT) -  Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các cấp chính quyền, đoàn thể trong tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống trong thời điểm ảnh hưởng bởi dịch bệnh và những ngày giáp hạt.
Yên Thế: Hơn 10 tỷ đồng phát triển nông nghiệp bền vững năm 2022
(BGĐT) - UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện năm 2022. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...