Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nữ công nhân Công ty cổ phần Quản lý đô thị Bắc Giang nhận giải thưởng “Cây chổi Vàng”

Cập nhật: 12:37 ngày 22/01/2022
(BGĐT) - Tối 21/1, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải “Cây chổi Vàng” lần thứ ba năm 2021. Chị Dương Thị Tiến (SN 1984), công nhân Công ty cổ phần Quản lý đô thị Bắc Giang vinh dự được trao giải Đồng.

Chị Tiến làm việc tại Đội Môi trường 18 năm nay, sinh sống tại tổ dân phố Thành Non, phường Xương Giang (TP Bắc Giang). Hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, có hai con, trong đó con trai bị bệnh máu loãng bẩm sinh thường xuyên phải điều trị tại Hà Nội, chi phí tốn kém; chồng làm nghề thợ xây, thu nhập không ổn định. 

{keywords}

Chị Dương Thị Tiến (thứ tư từ phải sang) nhận giải thưởng do Ban tổ chức trao.

Mặc dù vậy, chị luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm chỉ quét dọn, thu gom, vận chuyển rác thải làm sạch các tuyến đường thuộc địa bàn ba phường: Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền và Thọ Xương. Hằng năm chị hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Công ty công nhận danh hiệu Lao động giỏi.

Giải thưởng “Cây chổi Vàng” do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những người lao động trực tiếp tham gia quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, góp phần giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp. Năm nay, chương trình nhận được 126 bộ hồ sơ tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp làm công tác vệ sinh môi trường trên cả nước qua xét chọn từ cơ sở. 

Hội đồng đã chọn 29 gương mặt công nhân vệ sinh môi trường tiêu biểu để trao giải gồm: 1 Giải Kim Cương, 6 giải Vàng, 6 giải Bạc và 16 giải Đồng. Cây chổi Kim Cương thuộc về nữ công nhân vệ sinh môi trường Nguyễn Thị Thu Oanh, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Lệ Thanh

Chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam
Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Ban Tổ chức (BTC) Hoa hậu Môi trường Việt Nam cùng Công ty Q-Talent vừa chính thức công bố cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam thông qua họp báo khởi động tại TP Hồ Chí Minh.
Bắc Giang: Xử lý vi phạm kinh tế, môi trường thu nộp ngân sách hơn 357 triệu đồng
(BGĐT) - Từ đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ngày 15/12/2021 đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tạo môi trường an toàn, lành mạnh giúp thiếu nhi phát triển toàn diện
(BGĐT)- Ngày 27/12, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh (TP Bắc Giang), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn đàn chủ đề "Lắng nghe trẻ em nói và nói cho trẻ em nghe". Diễn đàn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu trung tâm và 9 điểm cầu tại các huyện. 
Sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường
(BGĐT) - Sử dụng phân bón hữu cơ và các biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh gây hại, hạn chế các chất kích thích tăng trưởng... là những cách làm được nông dân huyện Lạng Giang (Bắc Giang) áp dụng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...