Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú (Yên Dũng): Đảng viên nêu gương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật: 13:27 ngày 18/01/2021
(BGĐT) - Tháng 11/2020, thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang)  được công nhận thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Trong kết quả nổi bật đó có dấu ấn, vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ thôn.

Bí thư Chi bộ thôn Xuân Trung Nguyễn Viết Ban cho biết: “Chi bộ có 35 đảng viên. Để xây dựng NTM kiểu mẫu theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy xã, ngay từ đầu năm 2020, trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình của thôn, chi bộ họp, ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện. Nghị quyết xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ cần tập trung triển khai; phân công trách nhiệm cho từng đảng viên”.

{keywords}

Đảng viên Chi bộ thôn Xuân Trung đến từng nhà để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Thực hiện nghị quyết của chi bộ, thôn thành lập ban chỉ đạo với 15 đồng chí, tổ chức họp để phổ biến mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu đến nhân dân; rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí theo từng tháng, quý. Đặc biệt, mỗi đảng viên được giao phụ trách một ngõ, xóm, có trách nhiệm đến từng hộ tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bản thân đảng viên được yêu cầu phải là người gương mẫu đi trước trong mọi việc.

Nhờ vậy, ngoài khoảng 1,5 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách các cấp, chỉ trong 10 tháng, thôn đã huy động nhân dân đóng góp hơn 800 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công để làm mới và nâng cấp gần 2km đường thôn. Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng đường trục thôn; chỉnh tranh nhà văn hóa và khuôn viên khu vui chơi luyện tập thể dục thể thao. Ngoài ra, kẻ vẽ hơn 50m tranh tường, trồng 400m đường hoa, mua hơn 60 chậu hoa cỡ lớn trồng cây cảnh dọc tuyến đường chính trong thôn…

Với những tiêu chí khác, vai trò của chi bộ và từng đảng viên cũng luôn thể hiện rõ. Đơn cử, bằng chủ trương “đảng viên nắm hộ”, chi bộ đã lãnh đạo thôn vận động 100% hộ ký cam kết bảo vệ môi trường và tham gia quét dọn đường làng hàng tuần; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Có 45% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

Từ sự tập trung cao trong lãnh đạo và phát huy tính tiền phòng, gương mẫu của đảng viên, sự đồng thuận, vào cuộc của nhân dân, tháng 11/2020, thôn Xuân Trung về đích NTM kiểu mẫu.

Hay như trong phát triển kinh tế, chi bộ xây dựng nghị quyết lãnh đạo trong đó tập trung ưu tiên khai thác tiềm năng địa phương về thủy sản. Diện tích 25,6ha nuôi thủy sản được duy trì hiệu quả, các hộ đều liên kết sản xuất từ khâu cung ứng giống đến bao tiêu sản phẩm. Sản lượng đạt 120-150 tấn cá các loại/năm. Được biết, hiện toàn thôn có 26 hộ thực hiện mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm…

Không chỉ lãnh đạo phát triển KT-XH, Chi bộ thôn Xuân Trung còn thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; chú trọng tìm nguồn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển Đảng. Hai năm gần đây, chi bộ đều kết nạp được đảng viên mới và hiện tại vẫn còn một nguồn quần chúng đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong bối cảnh công tác phát triển Đảng ở khu vực nông thôn gặp rất nhiều khó khăn thì kết quả ở Chi bộ Xuân Trung là rất đáng mừng.

Từ sự tập trung cao trong lãnh đạo và phát huy tính tiền phòng, gương mẫu của đảng viên, sự đồng thuận, vào cuộc của nhân dân, tháng 11/2020, thôn Xuân Trung về đích NTM kiểu mẫu. Niềm vui này càng được nhân lên bởi khép lại năm 2020, Chi bộ thôn Xuân Trung được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng biểu dương, khen thưởng thành tích đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục. 

Quốc Trường

Xã Tiên Lục (Lạng Giang) đón bằng công nhận nông thôn mới nâng cao
(BGĐT)- Sáng 16/1, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận xã Tiên Lục đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, giai đoạn 2015-2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, huyện Lạng Giang và nhân dân trên địa bàn.
Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(BGĐT) - Sáng 15/1, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016 - 2020); tổng kết đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bởi bão lũ.
Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang: Những kinh nghiệm từ thực tiễn
(BGĐT) - Tại hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Giang năm 2020 và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, nhiều đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện chương trình trong thời gian tới.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...