Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tranh thủ thời tiết có mưa, người dân tập trung trồng rừng

Cập nhật: 10:29 ngày 07/07/2020
(BGĐT)- Thời tiết năm nay xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài gây khô hạn. Vì vậy, tranh thủ những ngày gần đây thời tiết có mưa, người dân các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực chăm sóc, trồng rừng để cây phát triển tốt.  
{keywords}

Người dân đến mua cây giống tại vườn ươm của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Mai Sơn (Lục Nam).

Qua khảo sát, thời điểm này các vườn ươm cây giống tại thị trấn Bố Hạ (Yên Thế) và tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Mai Sơn (Lục Nam) có rất đông người đến mua cây giống. Chị Bùi Thị Kim Cúc, quản lý vườn ươm số 1 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Mai Sơn cho biết, trong những ngày mưa, vườn của chị xuất bán mỗi ngày hơn 1 vạn cây giống các loại.

Các giống cây chủ yếu được người dân sử dụng trồng rừng gồm bạch đàn, keo lai được ươm bằng công nghệ nuôi cấy mô hiện đại và cây hom, giúp cây sinh trưởng tốt. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xuất vườn hơn 22,3 triệu cây giống các loại phục vụ cho trồng rừng năm 2020. Trong đó, cây được nuôi cấy mô và hom đạt tỷ lệ hơn 60%.

{keywords}

Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Lục Ngạn hướng dẫn người dân địa phương trồng rừng sản xuất.

Qua số liệu tổng hợp của Chi cục Kiểm lâm, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh trồng mới hơn 5,3 nghìn ha rừng tập trung (trong đó rừng phòng hộ 59,7 ha), đạt 70,8% kế hoạch cả năm và gần 2 triệu cây phân tán các loại, đạt 131% kế hoạch.

Các địa phương trồng rừng với diện tích lớn là: Sơn Động với gần 2,3 nghìn ha và hơn 500 nghìn cây phân tán; Lục Ngạn gần 1,2 nghìn ha và 400 nghìn cây phân tán; Lục Nam trồng mới 855 ha và hơn 200 nghìn cây phân tán.

Yên Dũng: Hơn 300.000 cây giống được bàn giao cho các hộ dân
(BGĐT)-Hạt Kiểm lâm và Hội Làm vườn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa phối hợp tổ chức trao khoảng 79.000 cây giống phân tán các loại cho hơn 110 hộ dân trồng rừng ở các thôn Đức Thịnh, Long Sơn, Đức Thành, Tân Phượng của xã Trí Yên. Đây là các hộ dân thuộc dự án “Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020”. 
Khai thác đến đâu, trồng rừng ngay đến đó
(BGĐT) - Năm 2020, huyện Sơn Động (Bắc Giang) có kế hoạch trồng hơn 3 nghìn ha rừng sản xuất tập trung và hơn 700 nghìn cây phân tán. Để việc trồng rừng đạt hiệu quả, chính quyền địa phương, ngành chức năng và các chủ rừng đang tập trung nhân lực, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ.
Đại La

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...