Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phớt lờ quy định, nhiều cửa hàng kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu vẫn hoạt động

Cập nhật: 14:33 ngày 07/04/2020
(BGĐT)- Để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Công Thương Bắc Giang đã có văn bản về việc đóng cửa, tạm dừng các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không phải mặt hàng thiết yếu, thời gian từ ngày 5/4 đến hết ngày 15/4/2020. Tuy nhiên, khảo sát tại TP Bắc Giang, hai huyện Việt Yên,  Lục Nam vào chiều ngày 6 và sáng 7/4 cho thấy, nhiều cửa hàng vẫn phớt lờ yêu cầu tạm dừng hoạt động, nhất là tại TP Bắc Giang.
{keywords}

Khách hàng đến giao dịch rất đông tại Fpt Shop, số 45 Hùng Vương (TP Bắc Giang).

{keywords}

Nhiều cửa hàng bán quần áo trên đường Nguyễn Văn Cừ, Tiền Giang (TP Bắc Giang) vẫn mở cửa.

{keywords}

Cửa hàng sửa chữa điện thoại trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Giang) vẫn đón khách.

{keywords}

Cửa hàng rửa xe tại thị trấn Bích Động (Việt Yên) phục vụ khách bình thường.

{keywords}

Khách ra vào tại cửa hàng kinh doanh điện tử tại thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam).

Rạp chiếu phim đóng cửa vì Covid-19: Cơ hội cho phát hành trực tuyến
Đại dịch cúm virus Covid-19 đang vào đỉnh, cũng là lúc gần như mọi hoạt động của giải trí đều ở trong nhà, và lúc này dịch vụ giải trí trực tuyến, trong đó có các nền tảng xem phim trực tuyến, có mức tăng trưởng đáng kể.
Đóng cửa dịch vụ không thiết yếu, dừng hội họp tập trung trên 20 người
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, diễn ra sáng 26/3.
Hàng loạt khu, điểm du lịch tâm linh, sinh thái ở Bắc Giang tạm đóng cửa phòng dịch Covid-19
(BGĐT) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những ngày này, các khu, điểm du lịch tâm linh, sinh thái trên địa bàn tỉnh đã tạm đóng cửa để phòng dịch.
Nhóm PVKT

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...