Góp sức xây dựng nông thôn mới
Cách làm sáng tạo
Nhằm huy động sự chung tay của hội viên, năm 2016, Hội CCB huyện Lục Nam phát động phong trào “Bao xi CCB” với mục tiêu mỗi hội viên đóng góp ít nhất một bao xi-măng để xây dựng nông thôn mới (NTM). Việc làm này được đông đảo hội viên hưởng ứng. Điển hình tại xã Lan Mẫu, các tuyến đường từ trục chính đến nội đồng đều được đổ bê tông rộng rãi; nhà văn hóa thôn, xóm khang trang. Điều đáng nói là hầu hết công trình đều có dấu ấn của CCB.
Tổ an ninh trật tự thôn Xuân Sơn, xã Cẩm Lý tuần tra nắm tình hình địa bàn. |
Cụ thể, lực lượng CCB trong xã đã hiến 820 m2 đất các loại, đóng góp 690 triệu đồng… CCB Bùi Đình Hồng, thôn Muối tâm sự: “Học theo Bác ở tình yêu quê hương, đất nước nên tôi luôn tâm niệm cần làm điều gì đó góp phần xây dựng quê hương. Thôn mở rộng đường trục lên 7m, tôi cùng ban quản lý thôn vận động người dân ủng hộ chủ trương, tự nguyện hiến đất. Riêng gia đình tôi hiến hơn 103 m2 đất ở”.
Ngoài hiến đất, ủng hộ tiền, hội viên CCB xã Lan Mẫu còn tham gia các tổ giám sát cộng đồng để theo dõi tiến độ thực hiện, chất lượng công trình; duy trì 6 tổ tự quản về môi trường, 6 tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự (ANTT)…
Tại xã Cẩm Lý, Hội CCB xã phát động đến các chi hội tích cực phối hợp với cơ quan công an tham gia bảo đảm ANTT. Điển hình như tại thôn Xuân Sơn, chi hội CCB thôn phân công 5 hội viên phối hợp cùng công an viên và thôn đội trưởng thành lập Tổ ANTT thôn. Tổ thường xuyên tham gia tuần tra địa bàn vào buổi tối, nhất là dịp lễ, Tết.
Đồng chí Nguyễn Trí Trường, Trưởng thôn Xuân Sơn nói: “Trước kia, tình hình trộm cắp tài sản ở thôn diễn biến khá phức tạp. Từ khi có Tổ ANTT, các hội viên CCB thường xuyên phối hợp tuyên truyền thủ đoạn của đối tượng trộm cắp, cướp giật và cách phòng tránh đến người dân. Đồng thời vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, qua đó tình hình ANTT dần ổn định”.
Từ hiệu quả hoạt động của Tổ ANTT thôn, vừa qua, 9 tổ liên gia tự quản ở thôn Xuân Sơn được thành lập, nòng cốt là hội viên CCB. Ở nhiều địa phương khác, các tổ liên gia, tự quản về ANTT cũng được thành lập, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Nhân rộng các mô hình hay
Theo tổng hợp của Hội CCB huyện, 5 năm qua, hội viên trong huyện duy trì hoạt động của 314 tổ an ninh; hiến gần 8 nghìn m2 đất các loại để xây dựng nhà văn hóa, sân vận động, mở rộng đường giao thông; tham gia gần 46 nghìn ngày công cứng hóa kênh mương, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, san lấp ổ gà… Riêng từ phong trào “Bao xi CCB”, hội viên đã đóng góp được gần 350 triệu đồng giúp các địa phương xây dựng NTM.
Cùng đó, hội viên còn hỗ trợ gần 100 hộ CCB nghèo vay hơn 4 tỷ đồng phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Hội CCB huyện cũng phối hợp với các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ hàng chục hộ hội viên xóa nhà dột nát. Điển hình như gia đình CCB Dương Văn Thiện, thôn Nội Đình, xã Yên Sơn vừa được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà kiên cố rộng gần 60 m2.
Hai vợ chồng ông Thiện bị bệnh nên bao tiền của dồn hết vào chữa trị. Giữa năm 2019, qua khảo sát, Hội CCB xã thấy ngôi nhà nhỏ của ông bà xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ, sau đó vận động hội viên, người thân đóng góp tiền, ngày công xây dựng căn nhà mới. Với cách làm hiệu quả, hội viên CCB nghèo trong huyện giảm còn 2,9%, giảm 2,9% so với năm 2018; số hộ CCB có kinh tế khá, giàu chiếm 72,2%.
Ông Nguyễn Hữu Huân, Chủ tịch Hội CCB huyện Lục Nam cho biết: “Cuối năm 2019, huyện có 3 xã gồm: Lan Mẫu, Cẩm Lý, Bảo Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM. Quá trình xây dựng NTM ở các địa phương đều có dấu ấn thiết thực của lực lượng CCB, được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân ghi nhận.
Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu, chung tay xây dựng NTM” đến hội viên, nhất là ở các địa phương đăng ký về đích vào năm 2020.
Bên cạnh đó chỉ đạo nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tới đây, Hội CCB huyện phát động phong trào gắn camera giám sát an ninh ở mỗi chi hội để góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn”.
Việt Anh
Ý kiến bạn đọc (0)