Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chưa xử phạt, truy thu thuế, phí khai thác đất trái phép

Cập nhật: 21:14 ngày 15/01/2020
(BGĐT) - Ngày 4-1, báo Bắc Giang điện tử đăng thông tin trên địa bàn huyện Lạng Giang liên tiếp xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép với khối lượng lớn.
{keywords}

Khu vực khai thác đất trái phép tại thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng (Lạng Giang) ngày 3-1-2020.

Thông tin nêu rõ, tại thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng máy múc cùng nhiều xe tải cỡ lớn liên tục ra vào vận chuyển đất ra bên ngoài. Diện tích khai thác đất trái phép rộng vài trăm m2 với lượng đất thất thoát ước hàng nghìn m3. Hành vi vi phạm trên đã gây “chảy máu” tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước.

Theo nguồn tin của phóng viên, sau khi báo Bắc Giang nêu, UBND huyện Lạng Giang đã yêu cầu cá nhân vi phạm dừng mọi hoạt động khai thác đất tại khu vực trên. Thế nhưng huyện chưa chỉ đạo cơ quan chức năng, UBND xã Tân Hưng xác định lượng đất đã thất thoát, xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với lượng đất đã thất thoát.

{keywords}

Khu vực khai thác đất trái phép trên diện tích lớn tại thôn Cầu Ván, xã Dương Đức (Lạng Giang) trong tháng 11-2019.

Được biết, trước đó, trong tháng 11-2019, báo Bắc Giang điện tử đăng thông tin tại thôn Cầu Ván, xã Dương Đức cũng xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép trên diện tích lớn song UBND huyện chỉ xử phạt vi phạm hành chính chứ chưa truy thu thuế, phí, tiền cấp quyền đối với lượng tài nguyên khai thác trái phép.

Lạng Giang: Hộ dân xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Tân Thanh chưa trả lại hiện trạng đất
(BGĐT) - Ngày 22-11-2019, báo Bắc Giang điện tử đăng thông tin phản ánh tại thôn Đông, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) có gia đình ông Hà Văn Chắc xây nhà trái phép trên diện tích đất nông nghiệp và xây tường bao xung quanh nhà trên diện tích rộng từ tháng 3-2019.
Lạng Giang: Liên tiếp xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép
(BGĐT) - Theo phản ánh của người dân, những ngày gần đây, tại thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra tình trạng khai thác đất đồi trái phép với khối lượng lớn.
Chủ bãi tập kết than trái phép ở Lạng Giang chưa khôi phục hiện trạng đất lúa
(BGĐT) - Ngày 22-11-2019, Báo Bắc Giang đăng thông tin nhiều bãi tập kết kinh doanh than trong tỉnh gây ô nhiễm môi trường, hoạt động trái phép, sử dụng đất sai mục đích, tồn tại nhiều năm song cấp có thẩm quyền chưa xử lý nghiêm, dứt điểm. 

Tú Linh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...