Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ cháy tại Yên Dũng: Thiệt hại hàng chục ha rừng

Cập nhật: 23:11 ngày 09/12/2019
(BGĐT)- Như Báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, trong 3 ngày, từ 7 đến 9-12, trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng lớn và kéo dài. Đến khoảng 9 giờ ngày 9-12, các đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Theo báo cáo sơ bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Yên Dũng, trong ngày 7-12, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ cháy. Vụ thứ nhất ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, cháy lan sang thôn Kem, xã Nham Sơn, huyện đã huy động 2,5 nghìn lượt người tham gia chữa cháy. Đến khoảng 9 giờ ngày 9-12 đám cháy mới được khống chế.
{keywords}

Các lực lượng phối hợp chữa cháy rừng tại khu vực thôn Tân Độ.

Qua kiểm tra, diện tích đám cháy khoảng 93,3ha; mức độ thiệt hại khoảng 35%, tương đương với diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 32,6ha.

Vụ cháy rừng thứ 2 bùng phát vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 7-12 tại tiểu khu 5, 6 thị trấn Neo. UBND huyện Yên Dũng đã huy động tăng cường thêm lực lượng trong huyện hơn 300 người. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8-12, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

{keywords}

Nhiều diện tích rừng bị thiệt hại.

Diện tích đám cháy này khoảng 9,7ha; mức độ thiệt hại khoảng 30%, tương đương với diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 2,9ha. Cây rừng bị cháy trong cả 2 vụ chủ yếu là những cây nhỏ.

Đây là rừng trồng, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ đã giao cho hộ gia đình, cá nhân quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Loài cây chủ yếu là keo, bạch đàn, thông được trồng từ năm 1998-2000, có đường kính bình quân1/3 từ 8-14cm, chiều cao bình quân vút ngọn 6-12m, mật độ cây bình quân 320 cây/ha.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra hai vụ cháy. Hạt Kiểm lâm huyện đang tích cực phối hợp với Công an huyện Yên Dũng và chính quyền địa phương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cháy rừng phòng hộ tại Yên Dũng
(BGĐT)- Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 7-12 tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra cháy rừng.
Rừng phòng hộ tại Yên Dũng tiếp tục cháy
(BGĐT)- Báo Bắc Giang điện tử ngày 7-12 đã đưa tin, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 7-12 tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã xảy ra cháy rừng. Do kịp thời phát hiện và huy động lực lượng tham gia cứu rừng nên đến khoảng 17 giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế.
Đám cháy trên dãy Nham Biền (Yên Dũng) tiếp tục lan rộng
(BGĐT)- Như báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, từ một đám cháy tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (chiều ngày 7-12), sau 30 giờ, đám cháy đã lan ra các cánh rừng thuộc xã Nham Sơn và thị trấn Neo với hàng trăm ha rừng bị thiệt hại.
Các đám cháy rừng tại Yên Dũng đã được khống chế
(BGĐT)- Như báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, chiều ngày 7-12 đã xảy ra cháy rừng tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Mặc dù đám cháy đã được dập tắt nhưng sau đó bùng phát trở lại, lan rộng sang khu vực xã Nham Sơn và thị trấn Neo.
Thế Đại

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...