Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ươm hoa giống làm giàu

Cập nhật: 09:31 ngày 09/12/2019
(BGĐT) - Từ nhiều năm nay, gia đình anh Đỗ Thành Luân, tổ dân phố Kế, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) nổi tiếng với nghề ươm các giống hoa, mang lại  hiệu quả kinh tế cao.

Nhận thấy các loại hoa cúc, thược dược, bướm là loại hoa bình dân, đầu tư ít, dễ trồng, dễ chơi, dễ tiêu thụ, anh Đỗ Thành Luân đã sử dụng 5 sào vườn của gia đình ở tổ dân phố Kế chuyên ươm các giống hoa này, trong đó chủ yếu là hoa cúc. Để bảo đảm chất lượng nguồn giống, anh đầu tư xây dựng 2 kho lạnh để bảo quản các giống hoa.

{keywords}

Vợ chồng anh Đỗ Thành Luân tại vườn ươm.

Anh Luân cho biết, mỗi sào hoa cúc đầu tư 6-7 triệu đồng cho các khâu. Chỉ cần quan tâm làm đất, bảo đảm độ tơi xốp, dễ thoát nước, sử dụng phân chuồng hoai mục hoặc phân lân NPK bón cho cây, sau 75 ngày, mỗi sào cúc có thể cho lãi vài chục triệu đồng, gấp nhiều lần so với cấy lúa và các cây rau màu khác. 

Để hoa cúc phát triển nhanh, anh đầu tư hơn 1 nghìn bóng điện thắp sáng vào ban đêm tại vườn ươm cúc giống. Trời nắng to anh che phủ lưới đen, trời mưa che bạt. Hệ thống tưới tự động được điều chỉnh tùy thuộc thời tiết và quá trình sinh trưởng của cây hoa.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ năm 2015, anh Luân nhận thầu thêm 1 ha đất tại thôn Chẹm, xã Tiền Phong (Yên Dũng) để ươm các giống hoa như cúc, thược dược... 

Tại đây anh đầu tư hàng trăm triệu đồng làm cột trụ, lưới che, bạt, khung giàn và hệ thống tưới tự động để ươm trồng các loại hoa. Tại vườn ươm các giống hoa anh thường thuê 5-7 công nhân, cao điểm lên tới 20 người với thu nhập bình quân từ 7-8 triệu đồng/người/ tháng.

Các loại hoa giống được anh Luân bán cho khách hàng quen trong và ngoài tỉnh đặt mua. Khách ở xa anh gửi hoa giống tới tận nơi. Giá bán hoa cúc giống bình quân từ 15 đến 30 nghìn đồng/100 cây; hoa thược dược giống 50 nghìn đồng/100 cây; hoa bướm 15 nghìn đồng/100 cây. Mọi khách hàng được vợ chồng anh hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và bán những vật dụng kèm theo như lưới, túi màng bọc hoa cúc. 

Từ nghề ươm cây giống, gia đình anh Luân có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm, nhờ đó anh chị có điều kiện nuôi các con học đại học và đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang. Nhiều năm liền anh Đỗ Thành Luân được công nhận là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Chuẩn bị hàng hóa dịp Tết Nguyên đán: Chủ động nguồn cung, bình ổn giá
(BGĐT) - Thực hiện chương trình cân đối cung cầu và bình ổn giá hàng hóa dịp cuối năm, hiện các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang tích cực dự trữ, cung ứng sản phẩm phục vụ nhu cầu của người dân. Hoạt động này nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng, không tăng giá đột biến các mặt hàng dịp Tết.
Đám cháy trên dãy Nham Biền (Yên Dũng) tiếp tục lan rộng
(BGĐT)- Như báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, từ một đám cháy tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (chiều ngày 7-12), sau 30 giờ, đám cháy đã lan ra các cánh rừng thuộc xã Nham Sơn và thị trấn Neo với hàng trăm ha rừng bị thiệt hại.
Rừng phòng hộ tại Yên Dũng tiếp tục cháy
(BGĐT)- Báo Bắc Giang điện tử ngày 7-12 đã đưa tin, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 7-12 tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã xảy ra cháy rừng. Do kịp thời phát hiện và huy động lực lượng tham gia cứu rừng nên đến khoảng 17 giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế.
Bắc Giang: 27 sản phẩm tiêu biểu của các HTX tham gia tuần lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm
(BGĐT)- Ngày 6-12, tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) diễn ra lễ khai mạc tuần lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm của liên minh HTX 25 tỉnh, TP phía Bắc năm 2019. Tham gia sự kiện này, tỉnh Bắc Giang có 27 sản phẩm tiêu biểu của các HTX trên địa bàn. 
Cháy rừng phòng hộ tại Yên Dũng
(BGĐT)- Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 7-12 tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra cháy rừng.

Hải Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...