Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đám cháy trên dãy Nham Biền (Yên Dũng) tiếp tục lan rộng

Cập nhật: 20:54 ngày 08/12/2019
(BGĐT)- Như báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, từ một đám cháy tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (chiều ngày 7-12), sau 30 giờ, đám cháy đã lan ra các cánh rừng thuộc xã Nham Sơn và thị trấn Neo với hàng trăm ha rừng bị thiệt hại.
{keywords}

Nhiều đám cháy xuất hiện cùng thời điểm.

16 giờ ngày 8-12, phóng viên Báo Bắc Giang (PV) có mặt tại một trong những đám cháy thuộc địa phận thôn Kem, xã Nham Sơn (Yên Dũng). 

Dọc tuyến đường vào thôn Kem, nhiều xe cứu hỏa của lực lượng PCCC, Công an tỉnh đỗ dọc hai bên cùng hàng chục xe quân sự chở cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội tới tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy ở trên núi cao nên tất cả các xe cứu hỏa không tiếp cận được hiện trường.

{keywords}

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương bàn phương án dập lửa.

Bà Nguyễn Thị Lệ, thôn Kem cho biết, các vụ cháy xuất hiện từ sáng sớm ngày hôm nay (8-12). Tất cả đều bắt nguồn từ vụ cháy chiều 7-12 tại các khu rừng thuộc thôn Tân Độ, xã Tân Liễu và ngày càng lan nhanh.

Băng qua lớp thực bì và cỏ lau cao ngập đầu người, PV vào sâu trong hiện trường vụ cháy ở khu vực thôn Kem. Tại đây, có hàng trăm chiến sĩ thuộc lực lượng công an, kiểm lâm và người dân tham gia dập lửa. 

{keywords}

Các lực lượng phối hợp dập tắt đám cháy.

Mặc cho ngọn lửa bốc cao với sức nóng khủng khiếp, nhiều chiến sĩ vẫn lăn xả vào chặt cây, dọn thực bì làm đường băng trắng ngăn lửa lan rộng. 

Vì lớp thực bì quá dày lại mọc trên triền núi dốc nên mọi người gần như bất lực bởi dập tắt chỗ này thì chỗ khác lại bùng phát mạnh hơn.

{keywords}

Tạo đường băng trắng cản lửa ngăn đám cháy lan rộng.

Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, ngành đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng Kiểm lâm trong tỉnh tham gia dập lửa, với phương châm chưa dập tắt các đám cháy thì không ai được rời khỏi hiện trường.

{keywords}

Bất lực trước các đám cháy.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho hay, do đám cháy quá lớn, ngoài huy động lực lượng tại chỗ, chính quyền địa phương đã huy động nhiều đơn vị tham gia chữa cháy như Sư đoàn 3 (Quân khu 1), Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Trường Quân sự Quân đoàn 2, lực lượng kiểm lâm tỉnh... Tổng cộng có khoảng 1 nghìn người. 

{keywords}

Lửa ngày càng bốc cao.

Thời điểm 18 giờ ngày 8-12, các đám cháy đã lan tới đỉnh dãy Nham Biền, lan sang sát chùa Kem (hay còn gọi là Sùng Nham Tự - Di tích lịch sử văn hóa). 

Một đám cháy khác lan nhanh về phía Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Đứng tại cầu Xương Giang (cách hiện trường vụ cháy khoảng 8km) vẫn có thể quan sát thấy ngọn lửa.

{keywords}

Đường băng trắng bước đầu phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, với các công cụ thô sơ như cành cây, vỉ dập lửa, máy thổi gió thì thật khó có thể dập tắt được ngay các đám cháy.

Ông Hà Minh Quý, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho hay, hiện tại chỉ còn biện pháp duy nhất là cắt đường băng trắng cản lửa. “Do gió mạnh và lớp thực bì ràng ràng quá dày nên chúng tôi không thể dùng biện pháp đốt có kiểm soát để dập các đám cháy”, ông Quý nói. 

{keywords}

Các đám cháy đã lan tới đỉnh dãy Nham Biền.

Theo nhận định của các cán bộ chỉ huy chữa cháy rừng tại đây, có thể các đám cháy sẽ vẫn tiếp tục cho đến ngày mai (9-12). Quan sát thực tế cho thấy đã có diện tích lớn rừng phòng hộ trên dãy Nham Biền bị thiệt hại trong vụ cháy. 

Báo Bắc Giang điện tử sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ cháy rừng này.

Cháy rừng phòng hộ tại Yên Dũng
(BGĐT)- Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 7-12 tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra cháy rừng.
Rừng phòng hộ tại Yên Dũng tiếp tục cháy
(BGĐT)- Báo Bắc Giang điện tử ngày 7-12 đã đưa tin, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 7-12 tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã xảy ra cháy rừng. Do kịp thời phát hiện và huy động lực lượng tham gia cứu rừng nên đến khoảng 17 giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế.
Sơn Động diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng
(BGĐT) - Ngày 29-10, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Lệ Viễn. Cuộc diễn tập được triển khai làm 2 giai đoạn, phần cơ chế và phần thực binh. 
Huyện Yên Dũng diễn tập thực binh chữa cháy rừng
(BGĐT) - Chiều 23-10, Ban chỉ đạo diễn tập chữa cháy rừng huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức diễn tập tại khu vực thôn Tân Độ, xã Tân Liễu.
Làm 6,5 km đường băng cản lửa phòng, chống cháy rừng
(BGĐT) - Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Động vừa làm 6,5 km đường băng cản lửa phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trong mùa hanh khô.
Thế Đại

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...