Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngăn chặn khai thác cát, sỏi trái phép dịp cuối năm

Cập nhật: 10:42 ngày 21/11/2019
(BGDDT) - Theo quy định của UBND tỉnh Bắc Giang, hết ngày 15-10-2019, các đơn vị được cấp phép khai thác cát, sỏi bắt đầu hoạt động trở lại (tạm ngừng hoạt động mùa mưa lũ). Để quản chặt nguồn tài nguyên khoáng sản, tránh tình trạng khai thác trái phép đòi hỏi các cấp chính quyền, ngành chức năng tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Yêu cầu ký cam kết

Nhằm bảo đảm nguồn vật liệu cung ứng cho hoạt động xây dựng trong tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh cấp giấy phép cho 24 doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) khai thác cát, sỏi trên sông Lục Nam, sông Cầu và sông Thương chảy qua địa bàn. Trong đó, tập trung nhiều ở các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Thế và Sơn Động. Được biết, 4 tháng qua (từ ngày 15-6 đến 15-10), thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân dừng mọi hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông để bảo đảm an toàn cho các tuyến đê trong mùa mưa bão. 

{keywords}

Công an huyện Lục Nam kiểm tra tàu hút cát, sỏi của HTX Khai thác kinh doanh vật liệu Cương Sơn trên sông Lục Nam.

Sau ngày 15-10, các tổ chức, cá nhân có giấy phép bắt đầu hoạt động trở lại. Để quản lý chặt chẽ hoạt động này, tránh tình trạng DN, cá nhân khai thác cát, sỏi sai quy định, thất thoát tài nguyên, giải pháp được các huyện, TP tập trung thực hiện đó là yêu cầu tất cả các đơn vị được cấp phép rà soát, cắm lại đầy đủ mốc giới tại khu vực được khai thác. 

Đồng thời, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, khai thác đúng diện tích, ranh giới; đăng ký tàu thuyền, khung giờ hoạt động, tuyệt đối không để tàu thuyền không phải của DN vào khu vực được cấp phép hoạt động.

Tại huyện Lục Nam có 40 km đường sông chảy qua. Hiện có 6 DN, HTX được cấp phép khai thác cát, sỏi trên sông, đó là các Công ty: Cổ phần Đầu tư 286; TNHH một thành viên Thành Thảo; TNHH một thành viên Tín Trung; TNHH Đại Hồng Phúc; HTX Khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng Yên Sơn; HTX Khai thác, kinh doanh vật liệu Cương Sơn. 

Theo ông Lương Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, mới đây, huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi. Địa phương đã yêu cầu các DN, HTX được phép khai thác khoáng sản cam kết chấp hành nghiêm những quy định. Đơn vị nào hút cát vượt ngoài mốc giới, để xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, ô nhiễm môi trường, huyện sẽ đề nghị tỉnh thu hồi giấy phép.

Qua kiểm tra của phòng chuyên môn, bước đầu, các DN, HTX đã chấp hành nghiêm các quy định. Ông Bùi Văn Thái, Giám đốc HTX Khai thác, kinh doanh vật liệu Cương Sơn cho biết, sau khi ký cam kết, đơn vị đã rà soát, cắm đủ 4 mốc giới tại các góc khép theo quy định trong diện tích gần 23 ha. Việc cắm mốc giới nhằm tránh tình trạng tàu thuyền của HTX hút cát sai vị trí.

Tương tự, tại huyện Sơn Động, địa phương yêu cầu HTX Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Yên Định; Công ty TNHH một thành viên Giai Thị; HTX Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng thôn Lạnh cam kết thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình khai thác. 

Các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Việt Yên và Yên Thế, ngoài yêu cầu các chủ DN, HTX ký cam kết, còn chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân hút cát, sỏi trái phép.

Xử lý nghiêm vi phạm

Cùng với chính quyền các huyện, TP trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cũng triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt để quản lý khoáng sản.

Ông Ngô Trí Dũng, Trưởng phòng Khoáng sản (Sở TN&MT) cho biết, sau 4 tháng tạm dừng khai thác, thời điểm này các đơn vị được cấp phép đang khai thác cát, sỏi trở lại. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu phục vụ hoạt động xây dựng tăng mạnh sau thời gian dài khan hiếm nên sẽ khó tránh khỏi tình trạng có trường hợp bất chấp quy định của pháp luật, huy động máy móc hút khoáng sản trái phép trục lợi, gây sạt lở bờ bãi, ruộng canh tác của người dân. 

Đơn cử như ngày 29-10 vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), Công an huyện Yên Dũng phối hợp bắt quả tang ông Hồ Đức Lợi, thôn Minh Lợi, xã Thành Minh (Thanh Hóa) sử dụng vòi hút cát trên sông Cầu, đoạn qua thôn Thắng Lợi, xã Thắng Cương (Yên Dũng). 

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có khoảng 33 m3 cát. Căn cứ theo quy định của pháp luật, lực lượng chức năng tham mưu cho huyện Yên Dũng xử phạt cá nhân ông Lợi 30 triệu đồng, truy thu thuế bảo vệ môi trường và phí tài nguyên lượng khoáng sản khai thác trái phép.Trước đó, ngày 24-10, Công an huyện Sơn Động bắt quả tang ông Đỗ Văn Nghĩa, thôn Nòn, xã Thanh Sơn hút cát trái phép trên sông Lục Nam, đoạn chảy qua thôn Sày, xã Tuấn Đạo. Công an huyện đã xử phạt vi phạm hành chính đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Được biết, để quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Sở TN&MT đã tập trung phối hợp với các huyện, TP tổ chức đo đạc, lập lại bản đồ hiện trạng ranh giới được phép khai thác cát, sỏi của các DN, HTX để có căn cứ giám sát trong quá trình hoạt động. Sở đề nghị các huyện bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn vi phạm.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh), hiện nay việc bắt quả tang các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi trái phép gặp nhiều trở ngại vì hoạt động này thường diễn ra trên sông, vào ban đêm lại ở vị trí giáp ranh với địa phương khác. Nhiều đối tượng “lách luật”, sử dụng tàu hút có khối lượng nhỏ hơn 50 m3 để tránh không bị khởi tố nếu bị bắt giữ theo quy định của pháp luật. 

Thậm chí khi bị phát hiện, có trường hợp vi phạm còn sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng. Vì vậy, Công an tỉnh đang tập trung cao tuần tra, mật phục trên các tuyến sông, kiểm tra thường xuyên tại các điểm “nóng” hay diễn ra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép để ngăn chặn. Đối với các tổ chức được cấp phép, Công an tỉnh đề nghị công bố công khai vị trí, ranh giới được phép khai thác để chính quyền sở tại, người dân giám sát.

Mạnh tay ngăn chặn “cát tặc”
(BGĐT)- Để ngăn chặn “cát tặc” lộng hành, nhất là trong mùa mưa bão, tỉnh Bắc Giang yêu cầu từ ngày 15-6 đến 15-10 cấm mọi hoạt động khai thác cát sỏi trên sông. Thực hiện chỉ đạo đó, các cấp chính quyền, ngành chức năng đã tích cực vào cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. Nhờ đó, đê điều được bảo vệ an toàn, không xảy ra tình trạng sạt lở bờ bãi nghiêm trọng.
Hiệp Hòa: Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép
(BGĐT) - Trưa ngày 1-8, Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện, bắt giữ một tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, đoạn giáp bãi Soi của thôn Mai Trung, xã Mai Đình. Chủ tàu là Đặng Văn Phúc (SN 1979) ở xã Mai Đình. 
Khánh thành nhà máy chế biến cát sạch từ cát biển đầu tiên tại Việt Nam
Hôm nay, 31-7, tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đã diễn ra Lễ khánh thành đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý chế biến cát biển thành cát xây dựng đầu tiên tại Việt Nam. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên cát mặn đang có hiện nay.
Giá cát, sỏi tại Bắc Giang tăng mạnh
(BGĐT) - Theo khảo sát thực thế tại một số điểm kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, thời điểm này giá cát, sỏi tăng mạnh so với nửa tháng trước. 
Hoạt động khai thác cát, sỏi mùa mưa bão: Như chưa có lệnh cấm
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có công văn yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân dừng toàn bộ hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông (từ ngày 15-6 đến 15-10) nhằm tránh sạt lở đê điều, bờ bãi vào mùa mưa bão. Thế nhưng, những ngày gần đây, bất chấp “lệnh” cấm, nhiều cá nhân vẫn vi phạm.
Công an tỉnh Bắc Giang bắt hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam
(BGĐT) - Hồi 8 giờ ngày 2-7, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) phát hiện, bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Cầu
(BGĐT) - Chiều 1-7, đồng chí Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu xảy ra vào rạng sáng ngày 25-6.
Công an huyện Yên Dũng triệu tập chủ 3 tàu hút cát trái phép trên sông Cầu để lấy lời khai
(BGĐT) - Ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị phối hợp cùng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) xác định được 3 chủ phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cầu bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 25-6.
Công an tỉnh Bắc Giang bắt 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu
(BGĐT) - Hồi 2 giờ 50 phút ngày 25-6, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế (Công an huyện Yên Dũng) tuần tra, phát hiện và bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, đoạn chảy qua địa phận thôn Thắng Lợi, xã Thắng Cương (Yên Dũng).

Minh Linh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...